Trong bài phát biểu, Thủ tướng đã đề cập đến một số kết quả tích cực về kinh tế của Việt Nam trong năm 2016, bất chấp tình hình thế giới bất lợi. Đó là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng thu ngân sách, giảm lãi suất, ổn định tỷ giá, xuất khẩu tăng.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới, như biến động giá dầu, xu hướng tăng bảo hộ thương mại, biến đổi khí hậu và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt. Vì thế, Thủ tướng đã nêu một số giải pháp trong thời gian tới. Trong đó có hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, kiểm soát vốn vay, đảm bảo an ninh xã hội và chủ động hội nhập kinh tế.
Riêng về hoạt động xử lý nợ xấu, Thủ tướng cho biết: "Tôi xin tiết lộ với quý vị là Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cùng với một đối tác tư nhân Việt Nam cũng đang có kế hoạch xử lý mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam, và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng thương mại yếu kém (bị mua lại với giá 0 đồng)".

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định luôn lắng nghe và chào đón sự hợp tác của các đối tác phát triển. Ảnh: Báo Đầu tư
Những đề xuất của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã thể hiện chủ đề của Diễn đàn Phát triển Việt Nam năm nay. Đó là "Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển". Diễn đàn đã đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời nhận xét về tác động của các hiệp định thương mại và những thay đổi gần đây lên quá trình phát triển trong nước và khả năng quản lý tài khóa, nợ công.
Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư - Nguyễn Chí Dũng nhận định Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai. Vì vậy, ông "muốn lắng nghe các chuyên gia hàng đầu của quốc tế, cùng các ý kiến thảo luận và những khuyến nghị xoay quanh một số nội dung chủ yếu mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, cần tham vấn" để tìm ra chính sách phù hợp.
Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nhận xét: "Đây là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô thành công" nhờ nhiều chính sách về tỷ giá, lạm phát và cán cân thương mại. Bên cạnh đó, bất chấp tình hình thế giới bất lợi, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt nhờ cầu mạnh và các ngành sản xuất theo định hướng xuất khẩu. Những nhận định này cũng đã được WB nêu ra trong báo cáo Điểm lại cách đây vài ngày.
Dù vậy, các đại biểu đều có chung quan điểm các động lực tăng trưởng của Việt Nam đang bị hạn chế về sức ảnh hưởng. Đặc biệt, năng suất lao động đã giảm trong vòng 20 năm qua.
Đại diện Thường trú của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Quốc tế (IMF) - ông Jonathan Dunn đã đưa ra một số gợi ý chính sách để tạo động lực mới cho phát triển bền vững. Đó là cải cách vĩ mô, giải quyết nhanh nợ xấu, có thêm các chính sách hạn chế rủi ro tài chính và cải thiện trung gian tài chính để các nguồn lực tới được những doanh nghiệp tư nhân có tính cạnh tranh cao.
Trong khi đó, để quản lý tài khóa và nợ công bền vững, ông John Panzer - Giám đốc phụ trách Kinh tế vĩ mô và Quản lý Tài chính khu vực châu Á – châu Âu của WB cho rằng Việt Nam cần cải thiện khả năng tiên đoán và độ tin cậy của định hướng chính sách, thực hiện thống nhất, có chủ đích việc điều chỉnh tài khóa, đồng thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh cơ cấu tài khóa và quản lý nợ tốt hơn.
Hà Thu