Võ Ngọc Gia Bảo, cựu học sinh lớp 9/1, THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, vừa trở thành thủ khoa lớp 10 tỉnh Tiền Giang; đồng thời là thủ khoa THPT chuyên Tiền Giang, với bốn điểm 10 cho các môn Toán, Văn, tiếng Anh và Hóa chuyên.
Ngoài ra, Gia Bảo còn đỗ vào lớp 10 chuyên Hóa, trường Phổ thông Năng Khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) với 37,6 điểm (3 môn, trong đó môn chuyên hệ số 2).
"Em đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Em không nghĩ được điểm 10 Hóa chuyên vì bài thi có nhiều phần nhỏ, điểm chấm chi tiết", Gia bảo nói.
![Gia Bảo hiện tập trung ôn luyện để tham gia một cuộc thi về Tin học. Ảnh: Nhân vật cung cấp](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/06/30/bao1-9136-1656584566.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JwMzOupWrDVNmiV7_7egGw)
Gia Bảo hiện tập trung ôn luyện để tham gia một cuộc thi về Tin học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngoài điểm 10 Hóa, Gia Bảo cũng vui khi đạt điểm cao nhất môn Văn. Đề thi môn Văn gồm hai phần, trong đó phần một đọc hiểu với bốn câu hỏi; phần hai gồm câu nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Gia Bảo kể, phần nghị luận xã hội hỏi thí sinh về tầm quan trọng của tha thứ trong cuộc sống. Để làm được đề này, nữ sinh phải áp dụng các kiến thức xã hội, sự hiểu biết sâu sắc vấn đề mới có thể đưa ra dẫn chứng thuyết phục.
"Hôm đó em làm bài gần 8 mặt giấy trong 90 phút. Em khá ưng ý với bài viết của mình", Gia Bảo chia sẻ.
Nữ sinh cho hay để học tốt môn Văn, em đọc tin thời sự nhằm tích lũy chất liệu cho bài viết hay hơn. Trên lớp, Gia Bảo tập trung nghe thầy cô giảng để hiểu và cảm thụ được bài học, sau đó về nhà luyện thêm. Em tìm kiếm các đề thi nghị luận của lớp 10 rồi tập cảm thụ và tự rèn viết.
Thông thường, mỗi ngày em dành ít nhất hai tiếng cho môn Hóa chuyên, các môn còn lại ôn theo thời khóa biểu hoặc luân phiên thay đổi các môn. Nữ sinh luôn học và nắm vững lý thuyết trước khi làm bài tập. Làm bài và luyện đề là cách em củng cố kiến thức đã học và không quên lý thuyết.
Bên cạnh bài tập cô giao, Gia Bảo còn lên mạng tìm tài liệu, tham gia các nhóm học với mục đích nâng cao kiến thức. Gặp những dạng bài khó, em làm đi làm lại để kiến thức đó thành của mình.
Thấy con gái mải học, chị Đào Thị Ngọc Lan, mẹ Gia Bảo, nhiều lần khuyên con giãn bớt lịch học, dành thời gian nghỉ ngơi. Chị lo Gia Bảo thức khuya không đảm bảo sức khỏe nên thường xuyên chia sẻ, động viên để con không áp lực.
Chị Lan cho hay, Hóa là môn học yêu thích nhất của Gia Bảo. Tình yêu với môn học này bắt đầu khi em xem một bộ phim hồi lớp 7. Trong phim có cảnh cảnh sát dùng hóa chất phát hiện ra các vết máu đã bị lau chùi để xoá dấu vết.
Ngoài ra, cô bé cũng không lơ là bất cứ môn học nào. "Con không phân biệt môn chính hay phụ mà chăm chút cho các môn, dù là công nghệ, giáo dục công dân hay lịch sử. Mai học bài gì, hôm nay con sẽ xem và soạn trước câu hỏi. Đi học về là con ngồi vào bàn mày mò kiến thức rồi tự luyện", chị Lan nói.
Cả bốn năm THCS, Gia Bảo đều giữ vững thành tích học sinh giỏi nhất khối và học sinh giỏi nhất trường. Em cũng đoạt giải nhất cấp tỉnh kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa; giải nhất Tin học trẻ cấp tỉnh và huy chương vàng cuộc thi Olympic Toán Singapore và châu Á SASMO 2022; được Tỉnh đoàn khen thưởng là Đội viên Tiêu biểu của Tiền Giang và được vinh danh Tuổi trẻ tiêu biểu.
![Gia Bảo (váy đỏ) nhận phần thưởng học sinh giỏi nhất trường năm lớp 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/06/30/bao0-4070-1656584566.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ffbk9-m86tP5EkI5940FWQ)
Gia Bảo (váy đỏ) nhận phần thưởng học sinh giỏi nhất trường năm lớp 9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nhắc đến học trò, cô Nguyễn Thị Hữu Phúc, tổng phụ trách trường THCS Xuân Diệu, nhận xét, Gia Bảo không những xuất sắc về học tập, các môn thể thao mà còn là đội viên tích cực trong phong trào hoạt động Đội.
"Gia Bảo luôn giữ thái độ lễ phép với thầy cô, khiêm nhường và hòa đồng cùng bạn bè. Bất cứ phong trào nào tham gia, em đều có sự đầu tư chỉn chu ở nội dung và hình thức, luôn trách nhiệm với những hoạt động được Liên đội giao phó", cô Phúc cho hay.
Là giáo viên chủ nhiệm của Gia Bảo, thầy Lê Hà Vĩnh Thái không bất ngờ với kết quả đạt được của học trò. Thầy Thái ấn tượng với nữ sinh ở sự chăm chỉ, ngoan ngoãn và học giỏi. Ở trường, Gia Bảo được thầy cô quý mến và bạn bè ngưỡng mộ. Lớp thầy Thái chủ nhiệm năm nay có nhiều em đỗ chuyên nhưng duy nhất có Gia Bảo đạt thành tích bốn điểm 10.
Trong hai trường chuyên vừa đỗ, Gia Bảo quyết định học chuyên Hóa của THPT chuyên Tiền Giang với lý do dù học ở đâu, các thầy cô cũng sẽ hết lòng giúp đỡ học trò.
"Em sẽ quyết tâm học tập vì đứng ở đâu thì bầu trời vẫn luôn tỏa nắng", Gia Bảo nói.
Bình Minh