Tiêm kích F-35A đầu tiên được Mỹ sản xuất cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: USAF.
"Tên lửa phòng không S-400 và tiêm kích F-35 sẽ đóng quân ở hai khu vực tách biệt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những chiếc F-35 sẽ không hoạt động trong tầm theo dõi của hệ thống S-400", đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Serdar Kilic hôm qua phát biểu trong một hội thảo tại thủ đô Washington của Mỹ.
Đây được coi là thông điệp của Ankara nhằm trấn an Washington, bởi Mỹ luôn lo ngại sự hiện diện của tên lửa S-400 trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến F-35 bị lộ bí mật nếu nước này được mua tiêm kích tàng hình Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỷ USD vào tháng 12/2017. Mỹ liên tục phản đối hợp đồng này, cho rằng Nga có thể đưa chuyên gia tới Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận mạng lưới phòng không chuẩn NATO, cũng như nghiên cứu tiêm kích tàng hình F-35 để nắm thông tin tác chiến bí mật, xóa bỏ ưu thế của chiến đấu cơ đắt nhất thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác quan trọng trong chương trình F-35 và luôn tìm cách vận hành dòng tiêm kích này cùng tổ hợp S-400. Các nguồn tin giấu tên trong dự án F-35 hôm 28/5 cho biết Mỹ đang cân nhắc ngừng huấn luyện phi công Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi Ankara quyết tâm xúc tiến thương vụ với Moskva bất chấp phản đối từ Washington. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chưa được Lầu Năm Góc đưa ra.
Vũ Anh (Theo Sputnik)