
Hình ảnh minh họa xe phóng của tổ hợp S-500. Ảnh: TASS.
"Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Hai bên cũng sẽ hợp tác sản xuất tổ hợp S-500", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua cho biết.
Nga hồi tháng 4 cho biết họ sắp hoàn tất chương trình phát triển tên lửa S-500. Hệ thống phòng thủ này kế thừa nhiều đặc điểm của S-300 và S-400, đồng thời sở hữu những tính năng mới được đánh giá là vượt trội so với vũ khí cùng loại trên thế giới.
Trước đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO và là đồng minh thân cận với Mỹ, ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD mua tổ hợp S-400 của Nga khiến căng thẳng trong quan hệ giữa Ankara và Washington leo thang. Washington cho rằng giao dịch giữa Ankara và Moskva là mối đe dọa đối với quốc phòng phương Tây và đã đình chỉ việc chuyển giao các tiêm kích F-35 cho Ankara nhằm ngăn chặn thỏa thuận này.
Tuy nhiên, ông Erdogan khẳng định "sớm hay muộn" Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ nhận được tiêm kích F-35. Ông nói thêm rằng tổ hợp S-400 sẽ được bàn giao vào tháng 7 bất chấp những đe dọa từ Mỹ.
Ánh Ngọc (Theo AFP)