"BMPT tham gia cùng các trung đội xe tăng, tiêu diệt các cứ điểm, thiết giáp và các tổ diệt tăng bằng tên lửa của phía Ukraine", hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti dẫn một nguồn tin quốc phòng Nga ngày 18/5 cho biết.
Xe chiến đấu hỗ trợ tăng (BMPT) mang biệt danh Terminator (Kẻ hủy diệt) do Nga chế tạo từng tham chiến tại Syria. Nguồn tin cho biết kinh nghiệm thu được từ thực chiến tại Ukraine cho thấy các đơn vị xe tăng Nga cần những phương tiện như xe chiến đấu BMPT để tăng tính ổn định trong tác chiến.
Một video xuất hiện trên mạng xã hội gần đây cho thấy ít nhất 4 chiếc BMPT di chuyển cùng đoàn xe tăng Nga tại vùng Donbass của Ukraine, song chưa rõ địa điểm cụ thể. Trên tháp pháo của một xe BMPT có sơn chữ V, một trong những biểu tượng được lực lượng Nga tham chiến ở Ukraine sử dụng.
Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT được cho là di chuyển ở vùng Donbass, miền đông Ukraine trong video công bố ngày 17/5. Video: Youtube/Strela.
Nga được cho đã điều BMPT tới thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine. Justin Crump, một cựu chỉ huy trong lực lượng xe tăng của Anh, đánh giá động thái trên cho thấy "lực lượng Nga quyết tâm tiến công thành phố Severodonetsk".
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin triển khai BMPT tới Ukraine.
BMPT được phát triển từ kinh nghiệm thu được trong chiến dịch của Liên Xô tại Afghanistan, khi các loại xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ hơn như BMP-1 và BMP-2 không thể đối phó toàn diện với bộ binh đối phương.
BMPT sử dụng khung thân của xe tăng chủ lực T-72, được trang bị tháp pháo với hai pháo 2A42 30 mm, 4 ống phóng tên lửa 9M120-1 Ataka, hai súng phóng lựu AGS-17 và một súng PKTM 7,62 mm.
Quân đội Nga ký hợp đồng mua BMPT đầu tiên tại triển lãm Army-2017, song chưa rõ lực lượng này đã biên chế bao nhiêu chiếc. Các nguồn thông tin mở cho biết quân đội Nga đã nhận 10 chiếc BMPT.
![Xe chiến đấu BMPT Terminator (Kẻ hủy diệt) Nga trình diễn tại thao trường Alabino, Moskva tháng 8/2017. Ảnh: RIA Novosti.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/20/279004316-5250076948345784-570-1237-7491-1653019660.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5tVkne4aUubGFsQwP1vmnA)
Xe chiến đấu BMPT Terminator (Kẻ hủy diệt) Nga trình diễn tại thao trường Alabino, Moskva tháng 8/2017. Ảnh: RIA Novosti.
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2 nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine". Sau hơn 85 ngày giao tranh, mặc dù Nga đã kiểm soát 80% vùng Donbass, chiến sự tại đây trở thành cuộc đấu giằng co, đặc biệt là tại các khu vực có địa hình hiểm trở.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm 17/5 đánh giá cuộc chiến với Nga đã bước vào giai đoạn kéo dài, khi Moskva chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự dài hạn nhằm kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.
Một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết lực lượng Nga hiện tác chiến ở miền đông Ukraine theo các nhóm nhỏ hơn, thay vì tấn công bằng các đơn vị cấp tiểu đoàn quy mô lớn như trước đây, nhằm đối phó với những vấn đề về hậu cần, cơ cấu tổ chức trên chiến trường.
![Cục diện chiến trường đông Ukraine. Bấm để xem chi tiết.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/20/556318717813726672a-Ukraine-Ng-7328-1516-1653016482.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tQ2zJdQZDUXqJlf7qJ-iHA)
Cục diện chiến trường đông Ukraine. Bấm để xem chi tiết.
Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti)