Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 5/6/2022, 14:02 (GMT+7)

Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khoe dáng với áo tắm

Top 46 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam mặc áo tắm, đọ vóc dáng trong bộ ảnh thời trang.

Bộ ảnh được ban tổ chức tung hôm 4/6, một ngày trước phần thi phụ "Người đẹp biển". Thảo Nhi Lê là thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi. Người mẫu sinh năm 1994, sống ở TP HCM, là fashionista có tiếng với gần 600.000 người theo dõi trên Instagram. Cô từng hai lần được trangTC Candler xếp vào top "100 gương mặt đẹp nhất thế giới".

Thí sinh cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-60-92 cm. Sinh ra và lớn lên ở Đức, cô theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại. Hình thể cân đối, săn chắc giúp cô chinh phục bộ bikini cắt khoét.

Đỗ Nhật Hà là người đẹp chuyển giới được vào thẳng top 71 cuộc thi. Trên giấy tờ, cô vẫn mang giới tính nam. Thể lệ cuộc thi ở cả trong nước và quốc tế chưa chấp nhận trường hợp này. Cô được đi tiếp với vai trò khách mời danh dự, không phải thí sinh. Đỗ Nhật Hà sẽ không tranh tài ở Top 10, Top 5 hay hoa hậu, á hậu. Tuy nhiên, cô có cơ hội vào Top 41 nếu thắng chương trình truyền hình thực tế. Thí sinh còn có thể vào Top 16 qua sự bầu chọn của khán giả. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt 87-63-93 cm.

Ngọc Châu là ứng viên sáng giá của vương miện nhờ giàu kinh nghiệm làm mẫu, thi nhan sắc. Cô sinh năm 1994 ở Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Tôn Đức Thắng, TP HCM. Cô từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016. Năm 2018, cô đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam, dự thi Miss Supranational một năm sau đó, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á.

Hương Ly, sinh năm 1995 ở Gia Lai, cũng là gương mặt quen thuộc ở cuộc thi. Cô cao 1,76 m, từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Trở lại Miss Universe sau hai lần chưa thành công - năm 2017 và 2019 (vào Top 5 chung cuộc), Hương Ly quyết tâm chinh phục vương miện.

Lệ Nam sinh năm 1996, cao 1,75 mét. Cô là chị sinh đôi của Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 - Nam Em.

Lê Hoàng Phương từng thắng danh hiệu "Người đẹp biển" tại Miss Universe Vietnam 2019 - gây chú ý khi trở lại cuộc thi sau ba năm. Cô sinh năm 1996 ở Khánh Hòa, hiện làm kiến trúc sư, người mẫu. Người đẹp cao 1,76 m, số đo hình thể lần lượt 86-61-94 cm.

Hoàng Như Mỹ - người đẹp tóc xù ở cuộc thi năm nay - sinh năm 1997, cao 1,65 mét. Cô chỉ có tám ngón tay do tai nạn lúc nhỏ, từng gặp nhiều rào cản vì tự ti. Người đẹp muốn kể câu chuyện về sự khác biệt tại Miss Universe Vietnam.

Thanh Khoa sinh năm 1994, từng vào top 15 Miss World Vietnam 2019, đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thế giới cùng năm. Người đẹp cao 1,77 mét, số đo ba vòng là 82-64-92 cm.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên sinh năm 1998, quê Đồng Tháp. Thí sinh nổi bật nhờ thuyết trình tự tin, nói tiếng Anh tốt. Cô từng nặng 90kg, bị kỳ thị ngoại hình, sau đó nỗ lực giảm cân. Người đẹp hiện có chỉ số hình thể là 89-65-98 cm, cao 1,72 m.

Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, từng đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017.

Nguyễn Thị Oanh là quán quân Vietnam's Next Top Model 2014. Cô cao nhất dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với chỉ số 1,83 m, số đo hình thể 81-67-99 cm.

Đinh Y Quyên sinh năm 1996, là sinh viên ngành y của Đại học Tây Nguyên. Cô cao 1,72m, số đo hình thể 88,5-63,5-94 cm.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam ghi hình show thực tế với sự góp mặt của top 71. Hiện chương trình phát sóng đến tập tám, 25 thí sinh đã bị loại. Chung kết dự kiến diễn ra tại TP HCM vào tháng 6. Người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, đồng thời giành suất thi Miss Universe 2022.

Hà Thu (ảnh: MUV)