Shelly-Ann Fraser-Pryce giành HC vàng nội dung 100m nữ tại giải vô địch điền kinh thế giới đang diễn ra tại Doha. Nhưng chiến thắng của VĐV người Jamaica có phần kém vui khi nó diễn ra ở một sân vận động gần như không có khán giả.
Sân vận động gần như không có khán giả khi tổ chức chung kết nội dung 100m nữ. Ảnh: AP.
Liên đoàn Điền kinh Thế giới (IAAF) đang bị chỉ trích dữ dội vì quyết định tổ chức giải đấu ở Doha. Nhiệt độ cao tại Qatar cùng chiến lược bán vé thiếu hiệu quả khiến các sự kiện vắng khán giả, bất chấp ban tổ chức đã sử dụng công nghệ làm mát bên trong sân.
Theo tờ Sun, chỉ 3/10 số lượng ghế ngồi tại sân vận động được lấp đầy trong ba ngày đã qua của giải vô địch thế giới. Thậm chí, sự kiện có sức hấp dẫn hàng đầu như chung kết chạy 100m nam cũng thưa khán giả. Phần lớn những người đến sân theo dõi là cộng đồng người châu Phi nhập cư tại Qatar.
HC vàng Olympic 2000 ở nội dung bảy môn phối hợp Denise Lewis tỏ ra bức xúc: "Tôi không thể phủ nhận rằng khi bước vào sân vận động, tôi đã nghĩ: 'Đây là giải vô địch thế giới sao'. Chúng tôi đã đợi đến tháng 10 để thấy những khán đài như thế này sao? Thật là sốc".
"Các VĐV, họ đã đổ công sức luyện tập, cố gắng đạt phong độ cao nhất lúc này để đổi lại một sân vận động trống. Tôi không nghĩ đó là điều đúng đắn. Cơ quan quản lý của chúng ta đã gây thất vọng lớn cho các VĐV", Lewis nói tiếp.
Năm 2017, khi giải vô địch thế giới tổ chức ở London, sân vận động có sức chứa 66.000 chỗ ngồi thường xuyên kín khán giả. Ban tổ chức hy vọng điều này sẽ lặp lại vào năm 2021, khi giải được tổ chức ở Eugene (Mỹ).
Nhà vô địch thế giới nội dung mười môn phối hợp Kevin Mayer gọi việc tổ chức giải đấu tại Doha là "một thảm họa". Anh nói: "Chúng ta đều thấy nó là một thảm họa. Chẳng có ai trên khán đài và VĐV không thể thích nghi với nền nhiệt cao. Đã có gần 30 VĐV rút lui ở nội dung marathon nữ. Thật đáng buồn".
Không chỉ VĐV, người hâm mộ điền kinh cũng chất vấn quyết định của IAAF khi trong quá khứ, nhiều sự kiện thể thao từng không thành công khi tổ chức tại Doha.
"Thật đáng xấu hổ khi chứng kiến sân vận động ở Doha trống khán giả", tài khoản @WillBowen_FM bình luận trên Twitter.
Một người khác viết: "Tại sao sân vận động ở Doha lại không có khán giả trong lúc sự kiện chung kết 100m nữ đang diễn ra?".
Tài khoản @KaneSinead bày tỏ: "Thất vọng khi xem vòng chạy tuyên dương của Dina Asher-Smith (giành HC Bạc) ở chung kết 100m nữ tại Giải vô địch thế giới ở Doha. Sân vận động gần như trống không. Những VĐV này xứng đáng nhiều hơn thế".
"Màn thi đấu tuyệt vời của Dina Asher-Smith. Làm tốt lắm. Đáng xấu hổ khi sân vận động ở Doha không có khán giả", một CĐV người Anh khác bình luận.
Vĩnh San (theo Daily Mail)