"Chúng tôi đã nghe các thành viên Hội đồng Bảo an yêu cầu điều tra vụ nổ đường ống Nord Stream. Chúng tôi thấy đó là yêu cầu chính đáng", Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Trương Quân nói hôm 20/2.
Ông Trương cho biết thêm Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an tổ chức thảo luận cũng như có hành động phù hợp nhằm hiểu rõ về vụ nổ đường ống Nord Stream, từ đó khiến những người đứng sau phải chịu trách nhiệm.
Nga hôm 17/2 đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ, đề nghị mở cuộc điều tra vụ tấn công đường ống khí đốt Nord Stream. Moskva yêu cầu Tổng thư ký LHQ thành lập ủy ban quốc tế độc lập điều tra vụ nổ.

Ông Trương Quân tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters.
Theo nguồn tin của TASS, Nga nhấn mạnh thành viên nhóm điều tra phải minh bạch, giàu kinh nghiệm cũng như được quốc tế công nhận. Ủy ban này cũng nên có đủ các chuyên gia cần thiết.
Nếu nghị quyết của Nga được thông qua, Tổng thư ký LHQ sẽ báo cáo với Hội đồng Bảo an về các phương thức thành lập ủy ban điều tra trong vòng 14 ngày.
Yêu cầu điều tra được Nga đưa ra sau khi Seymour Hersh, nhà báo điều tra kỳ cựu của Mỹ, ngày 8/2 đăng trên trang blog Substack rằng vào tháng 6/2022, thợ lặn hải quân Mỹ đã lợi dụng diễn tập BALTOPS 22 của NATO để cài thuốc nổ điều khiển từ xa dưới đường ống Nord Stream. Các vụ nổ xảy ra sau đó ba tháng đã phá hủy ba ống trong hệ thống Nord Stream 1 và Nord Stream 2.
Theo Hersh, chiến dịch này do Tổng thống Joe Biden phê chuẩn, có liên quan đến Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và nhóm chuyên trách của Hội đồng An ninh Quốc gia, với sự hỗ trợ của tình báo và hải quân Na Uy.
Nhà Trắng, CIA, Na Uy đều bác bỏ thông tin. Trung Quốc trong khi đó kêu gọi Mỹ giải thích với thế giới về sự việc.

Vị trí rò rỉ sau các vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: Guardian.
Ngọc Ánh (Theo TASS)