Cuộc tập trận chung kéo dài ba ngày và kết thúc vào hôm nay, diễn ra trên vùng biển quốc tế gần đảo Okinawa của Nhật Bản, với những nội dung phòng không, chống hạm, săn ngầm và một số hoạt động hàng hải khác, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay ra tuyên bố.
Seoul cho biết cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS Ronald Reagan, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Antietam, khu trục hạm trang bị tên lửa đánh chặn Aegis USS Benfold và tàu tiếp dầu USNS Big Horn.
Hàn Quốc triển khai tàu đổ bộ 14.500 tấn Marado, khu trục hạm 7.600 tấn Sejong Đại đế và khu trục hạm 4.400 tấn Munmu Đại đế.
Đây là hoạt động diễn tập quân sự chung đầu tiên giữa hai nước trong nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
"Cuộc tập trận cho thấy cả hai nước quyết tâm phản ứng mạnh mẽ đáp lại mọi khiêu khích từ Triều Tiên, đồng thời thể hiện cam kết hỗ trợ biện pháp răn đe từ xa của Mỹ", thông cáo từ JSC nhấn mạnh.
Trong cuộc gặp thượng đỉnh cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rằng Washington sẵn sàng triển khai khí tài chiến lược, trong đó có tàu sân bay, máy bay ném bom tầm xa và tàu ngầm vũ trang tên lửa, giúp Seoul đối trọng rủi ro hạt nhân từ Bình Nhưỡng.
Hôm 3/6, các phái đoàn Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chuyên trách vấn đề hạt nhân Triều Tiên đã họp tại Seoul. Nội dung thảo luận được mô tả bao gồm "mọi tình huống khẩn cấp".
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/2017 Mỹ triển khai tàu sân bay cho tập trận cùng Hàn Quốc. Loạt diễn tập quân sự diễn ra giữa giai đoạn bán đảo Triều Tiên gia tăng căng thẳng, khi Bình Nhưỡng tổ chức hàng loạt vụ thử nghiệm vũ khí và tên lửa đạn đạo trong năm nay. Seoul và Washington lo ngại Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân lần đầu tiên từ sau năm 2017.
Hồi tháng 3, sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), Mỹ đã triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến diễn tập ở Hoàng Hải. Hồi tháng 4, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng hoạt động gần bán đảo Triều Tiên.
Hồi năm 2017, khi tình hình bán đảo Triều Tiên tăng nhiệt với các vụ thử nghiệm ICBM và hạt nhân của Bình Nhưỡng, Washington từng triển khai đồng loạt ba tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz đến khu vực như một nỗ lực răn đe chiến lược.
Thanh Danh (Theo Reuters)