Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, hôm nay bắt đầu tại Singapore, với sự tham gia của nhiều quan chức an ninh hàng đầu khu vực, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa.
Bộ trưởng quốc phòng hai nước dự kiến tổ chức hội đàm bên lề diễn đàn. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.
"Chúng tôi kỳ vọng rằng nội dung của cuộc gặp sẽ tập trung vào quản lý cạnh tranh trong các vấn đề khu vực và toàn cầu", Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ hôm 9/6.
Quan chức Mỹ nhận định hai bộ trưởng sẽ tập trung thảo luận nhằm thiết lập hàng rào an toàn cho quan hệ căng thẳng song phương và đảm bảo các bất đồng giữa Washington và Bắc Kinh không biến thành hiểu lầm quân sự hay thông tin sai lệch.
"Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng đây là một cuộc họp chuyên nghiệp, thực chất và chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề rất nghiêm túc, song phía Mỹ không muốn công bố rộng rãi", quan chức Mỹ nói thêm.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc tại Bắc Kinh hồi tháng 1/2021. Ảnh: Reuters.
Truyền thông Trung Quốc cũng cho biết Bắc Kinh sẽ tận dụng cuộc họp bên lề Đối thoại Shangri-La để thảo luận về hợp tác với Washington. Trong phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Ngụy nhiều khả năng sẽ tái khẳng định cam kết của hai nước với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung đang leo thang trong những tháng gần đây, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bất đồng về nhiều vấn đề như Đài Loan, Biển Đông, chiến dịch quân sự Ukraine hay việc Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Thái Bình Dương.
Đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra tại khách sạn Shangri-La tới ngày 12/6. Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức trở lại sau hai năm hủy vì đại dịch Covid-19. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là cuộc cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc.
Ngọc Ánh (Theo Reuters)