"Tôi làm 8 giờ một ngày trong nhà máy, 48 tiếng một tuần nhưng cuộc sống đang rất khó khăn. Chỉ mong sao công ty có nhiều đơn đặt hàng để tăng ca, tăng thu nhập. Bây giờ giảm giờ làm xuống 40 tiếng một tuần thì làm sao mà lo cho con ăn học được đây? Tương lai còn cháu lại giống bố mẹ, ông bà chúng, làm không đủ nuôi con ăn học, một vòng nghèo khó không thoát ra được".
Độc giả có nickname nguyenthanglong7026 chia sẻ làm việc 48 tiếng một tuần nhưng vẫn mong muốn tăng ca để tăng thu nhập cho cuộc sống. Chia sẻ này sau bài viết Đề xuất giảm giờ làm trong doanh nghiệp xuống 44 giờ mỗi tuần.
Theo đó, Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Quốc hội xem xét giảm giờ làm việc bình thường cho lao động khu vực tư từ 48 giờ xuống 44 giờ, tiến tới còn 40 giờ mỗi tuần. Sau gần 80 năm độc lập và qua gần 40 năm đổi mới, điều kiện kinh tế - xã hội, thế và lực Việt Nam được nâng lên tầm cao mới, nhưng thời giờ làm việc của người lao động khu vực tư không giảm, giờ làm thêm tăng lên gấp ba.
Độc giả An Khang đưa những câu hỏi: "Cơ sở của việc giảm giờ làm là gì? Năng suất lao động đã tăng được bao nhiêu phần trăm? Nếu chỉ giảm giờ làm mà không kèm tăng năng suất chỉ làm tăng gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, còn thực tế người lao động vẫn phải làm số giờ như cũ mới đạt được chừng đó sản phẩm. Các đại biểu cần phát biểu bằng định lượng, tránh định tính rất khó đạt đồng thuận".
Một số độc giả chỉ ra những thách thức chung khi giảm giờ làm xuống 40 giờ mỗi tuần theo đề xuất. Độc giả nickname black.spider.1995 cho rằng khó đảm bảo thu nhập của người lao động: "Với doanh nghiệp, họ sẽ giảm lương nhân viên. Họ sẽ tính sao cho mức lương mới khi cộng cả làm thêm giờ bằng với mức lương cũ. Số người làm việc quá 40 giờ một tuần có một phần không nhỏ là người có thu nhập trung bình và thấp, họ còn muốn nhận thêm việc để tăng thu nhập hơn là giảm giờ làm".
Đồng quan điểm, bạn đọc duybach1302b lo ngại: "Nghỉ thứ bảy và chủ nhật thì tốt nhưng tổng thu nhập lại giảm, không có đủ tiền mà tiêu cho cuộc sống tối thiểu. Vậy có an tâm mà nghỉ tái tạo sức lao động như lý thuyết không, hay lại phải chạy xe ôm công nghệ, shipper để trang trải cuộc sống? Tôi nghĩ nghỉ cuối tuần nhiều là chỉ dành cho những người thu nhập cao, họ thừa tích lũy rồi nên họ mới được hưởng đúng từ nghỉ ngơi cuối tuần thôi".
Độc giả baoanjsc86 nói: "Hiện tại cần năng suất lao động để thúc đẩy nền kinh tế. Trình độ lao động của chúng ta còn thấp thì phải lấy siêng năng bù kiến thức. Đừng học theo những nước đã phát triển như các nước châu Âu, Mỹ, Nhật".
Hữu Nghị tổng hợp
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.