"Tôi đề xuất sáp nhập quận 1, 3, 4 và một phần quận 10 thành một quận (có thể lấy tên quận Sài Gòn). Quận 5, 6, 11 và phần còn lại của quận 10 thành một quận (quận Chợ Lớn). Quận Phú Nhuận có thể cắt đôi theo trục đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm, một phần nhập với toàn bộ quận Bình Thạnh thành quận mới (quận Gia Định), phần còn lại nhập về quận Tân Bình.
Các quận 1 và 6 nếu chiếu theo tiêu chí 2023-2025 thì không thuộc diện sáp nhập, nhưng theo tiêu chí giai đoạn 2026-2030 thì có, vì vậy TP HCM nên tính toán sắp xếp luôn hai quận này, dù gì thì cũng giáp ranh với các quận thuộc diện sắp xếp lần này.
Về việc để tên quận là số hay chữ, tôi nghĩ để tên số sẽ ổn nhưng với điều kiện các con số còn liền mạch. Còn hiện nay đã không còn quận 2, quận 9, sắp tới nếu sáp nhập mất thêm vài số nữa.
Chưa kể khi sáp nhập nếu giữ lại tên số thì ai ở quận nào cũng muốn giữ lại tên số của quận mình, lại gây tranh luận. Đặt lại tên quận thành chữ sẽ là phương án hay hơn". Đây là ý kiến đề xuất của bạn đọc có nickname chuoi17k sau thông tin họp báo tình hình kinh tế, xã hội, chiều 3/8.
Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ TP HCM, cho biết các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận mỗi địa phương rộng dưới 7 km2, dân số dưới 300.000 người, chưa đáp ứng tiêu chuẩn, phải sáp nhập trong ba năm tới.
Độc giả vuthiphuong22121978 đề xuất tương tự: "Trước đây, theo như tôi biết thì các quận 1, 3, 4 thuộc khu vực Sài Gòn. Quận 5, 6, 11 thuộc khu vực Chợ Lớn. Quận Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp thuộc về Gia Định. Nay nếu phải sát nhập lại thì cứ cắt về như trước để đặt tên quận cho tiện".
Trong khi đó, một số độc giả cho rằng tên quận bằng số là một đặc trưng của thành phố, khó có thể thay thế bằng chữ.
Độc giả Thế cho rằng việc giữ nguyên tên các quận theo số là hợp lý vì "để tên số hay hơn, như các quận của TP Paris (Pháp) cũng đặt tên bằng số".
Độc giả Nguyen Tuan trả lời ý kiến của chuoi17k: "Theo tôi thấy ý kiến của bạn cũng hợp lý nhưng bây giờ chưa phải lúc. Việc đánh số quận là một truyền thống từ khi thành phố Sài Gòn được khai sinh tới giờ, đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Khi nào xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp thì sẽ thành lập thành phố trong thành phố theo tên như bạn đề xuất.
Độc giả Người nhập cuộc nêu băn khoăn về việc giữ tên quận là con số khi "tên các quận không còn là dãy liền nhau nữa:
"Tên quận bằng con số trước giờ có thể xem là duy nhất, là "di sản" của thành phố. Nếu nói các quận 3, 4, 5, 10, 11 và Phú Nhuận có diện tích không đạt chuẩn thì ngoại trừ Phú Nhuận thì 5 quận còn lại nếu gộp lại chắc sẽ bị đổi thành một quận nào đó có tên riêng chứ không còn là con số nữa.
Vậy thì chỉ còn lại những quận dạng con số còn đạt chuẩn như 1, 6, 7, 8, 12 liệu còn ý nghĩa gì khi các số tên quận không còn là một dãy liền nhau nữa?"
Độc giả Phương Mai nêu: "Nếu giữ tên số, có lẽ cần phải đánh số lại tên các quận, vì hiện tại tên các quận không còn là dãy liền số vì quận 2 và quận 9 đã được sáp nhập thành TP Thủ Đức".
Hiện TP HCM có 16 quận, 5 huyện, một thành phố với 312 phường, xã, thị trấn. Trong đó, có 21 đơn vị cấp huyện và 223 đơn vị cấp xã đạt trên 100% tiêu chuẩn về dân số. Như vậy, các địa phương thuộc diện sắp xếp là những quận có diện tích dưới 7 km2 và dân số dưới 300.000 người; các huyện có dân số dưới 240.000 người và diện tích dưới 90 km2. Sáu quận có diện tích dưới 7 km2 và dân số thường trú dưới 300.000 người gồm: quận 3 (4,92 km2), quận 4 (4,18 km2), quận 5 (4,27 km2), quận 10 (5,72 km2), quận 11 (5,14 km2) và Phú Nhuận (4,6 km2). |
Hữu Nghị tổng hợp
>> Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi ý kiến tại đây.