Vị trí xe chỉ huy và bệ phóng di động thuộc tổ hợp tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và diệt vệ tinh A-235 của Nga. Ảnh: Defence Blog. |
Ảnh vệ tinh cho thấy một số tổ hợp tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa diệt vệ tinh được triển khai tại khu vực sân bay vũ trụ Plesetsk của Nga. Các chuyên gia nhận định đây là phiên bản mới nhất thuộc hệ thống A-235 PL-19 Nudol, Defence Blog ngày 20/1 đưa tin.
Nga triển khai xây dựng bãi phóng cho tên lửa diệt vệ tinh vào năm 2015 tại Plesetsk, cách Moskva khoảng 800 km về phía bắc, khu vực Liên Xô từng triển khai tên lửa Tsyklon-2. Hiện việc xây dựng ở khu vực phía tây bãi phóng đã hoàn tất, khu vực phía đông đang được hoàn thiện.
Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng PL-19 Nudol có khả năng tiêu diệt vệ tinh trong khi Nga tuyên bố loại tên lửa này chỉ thực hiện nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đối phương. Nga được cho là đang phát triển hệ thống vũ khí di động mới có khả năng tiêu diệt các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp và tên lửa của đối phương nhằm vào các vùng công nghiệp quan trọng.
Hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 được phát triển để thay thế hệ thống A-135 có từ thời Liên Xô, được thử nghiệm lần đầu năm 2015. Hệ thống phòng thủ mới bao gồm tổ hợp radar quản lý tác chiến Don-2N và ba loại tên lửa đặt trên khung xe MZKT-792911.
Phiên bản tầm xa sử dụng tên lửa 51T6, có tầm bắn 1.500 km và trần bay 800.000 m, phiên bản tầm trung sử dụng tên lửa 58R6 phiên bản nâng cấp với tầm bắn 1.000 km và trần bay 120.000 m, phiên bản tầm ngắn có tầm bắn 350 km với trần bay 40.000-50.000 m. Phiên bản tầm xa có thể mang đầu đạn hạt nhân, hai phiên bản còn lại mang theo đầu đạn động năng.
Nga có thể đã thử nghiệm tên lửa diệt vệ tinh mới nhất vào tháng 12 năm ngoái, bay được 3.000 km trong 17 phút trước khi đánh trúng mục tiêu định trước, theo CNBC. Một số chuyên gia nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa A-235 và S-500 đóng vai trò cơ sở cho hệ thống phòng thủ hàng không vũ trụ tích hợp và toàn diện của Nga, gồm các hệ thống cảnh báo và phát hiện hiện đại trên mặt đất.
Nguyễn Tiến