Đêm 16/10, một ôtô tải bị nổ lốp, dừng lại trên cầu Cần Thơ để sửa, tài xế có bật đèn nhưng không đặt vật cảnh báo phía sau. Sau đó, một chiếc taxi chạy cùng chiều đã đâm vào đuôi ôtô tải, khiến tài xế taxi cùng hai khách trong xe tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn trên cầu Cần Thơ đêm 16/10. Ảnh: Hữu Đức.
Vụ việc như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với tất cả các tài xế ôtô Việt. Khi nhiều người còn chủ quan không mua cái đèn chớp nháy hay biển cảnh báo phản quang để phòng khi gặp sự cố. Đến khi xảy ra chuyện, họ lại đi kiếm vài cục đá hay cành cây làm dấu hiệu cảnh báo thì thật nguy hiểm và mất thẩm mỹ.
>>Tài xế tử nạn khi đang thay bánh xe vì nổ lốp giữa cầu Hà Nội
Chúng ta đã tới lúc cần buộc mỗi ôtô phải có những trang bị thứ yếu này, để hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc. Cụ thể như trường hợp trên, nếu tài xế ôtô tải đặt đèn chớp nháy và biển cảnh báo phản quang khoảng 40 m thì chắc gì đã xảy ra tai nạn làm 3 người chết. Còn nếu có biển cảnh báo mà tai nạn vẫn xảy ra thì đó là lỗi taxi, còn hiện tại lỗi này là của tài xế ôtô tải.
Quan điểm của bạn thế nào? Chia sẻ bài viết tại đây.