Hàng hoá về chậm cả tháng và bị ách tại các cửa khẩu do bị dừng thông quan khiến không ít chủ shop online lo lắng.
Việc Mỹ để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuối năm khiến nhiều người nghĩ đến việc trữ đôla, song đây là lựa chọn cần được cân nhắc kỹ.
Sau những tác động của nhân dân tệ, Việt Nam cần thêm thời gian để ổn định trước khi đón nhận những ảnh hưởng mới từ đồng đôla, theo PGS. TS Tô Trung Thành (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội).
Dù vẫn niêm yết giá bán kịch trần nhưng lãnh đạo các ngân hàng lớn đều khẳng định giá giao dịch thực tế thấp hơn mức này và thanh khoản được cải thiện so với hai ngày qua.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam giảm 4,9 điểm xuống còn 133,7 điểm trong tháng 8, thấp hơn 1,8 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.
"Các chỉ số vẫn có thể bị tác động bởi tin tỷ giá tăng nhưng không có một cú giảm sốc như đầu phiên sáng nay", chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận định.
Theo Ngân hàng ANZ, nếu không thay đổi chính sách từ nay đến cuối năm, tiền đồng VND vẫn có thể mất giá tối đa 5,1%. Hiện tỷ lệ này là 4,5% sau 3 lần điều chỉnh.
Để chủ động ứng phó với việc nhân dân tệ phá giá, Ngân hàng Nhà nước trong một tuần đã nới biên độ từ 1% lên 3%, tăng tỷ giá 1% và có thể sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp thị trường khi cần.
Trong vòng một tiếng sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo tăng tỷ giá và nới biên độ, giá vàng miếng SJC tăng gần một triệu đồng lên 35 triệu đồng rồi lại rơi nhanh về vùng 34,4 triệu đồng mỗi lượng.
Quyết định điều chỉnh kép được Ngân hàng Nhà nước công bố trong bối cảnh nhân dân tệ phá giá mạnh nhất trong hai thập kỷ qua.
Mở cửa sáng nay, mỗi lượng vàng SJC mất 30.000 đồng trong khi đôla tiếp đà tăng và trở lại mức đỉnh 21.840 đồng của đầu tuần trước.
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng từ hôm nay sẽ là 21.673 đồng, thay vì mức 21.458 đồng một đôla Mỹ trước đó, theo quyết định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước.
Không chỉ đưa ra dự báo về cặp USD/VND, ngân hàng này cũng nêu một số cảnh báo liên quan đến tỷ giá trong 3 quý còn lại của năm 2015.
Tỷ giá liên ngân hàng bắt đầu tăng từ ngày 7/1, đưa mức trần mua bán tại các ngân hàng lên 21.673 đồng đổi một đôla.
Cho rằng Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu việc điều chỉnh tỷ giá thành nhiều bước nhỏ trong năm, nhưng nhiều chuyên gia và bản thân các ngân hàng nhận định chưa cần nới biên độ lúc này.
Sau hơn một tuần điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước hôm nay bắt đầu niêm yết giá bán mới tại Sở Giao dịch, một tín hiệu mới trong bối cảnh thị trường ngoại tệ chưa bớt căng.
Ngân hàng Nhà nước cuối chiều 22/8 nhanh chóng ra thông cáo và cam kết ổn định thị trường ngoại hối sau khi giá mua bán đôla của các ngân hàng tăng 50-60 đồng trong ngày.
Phó Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng diễn biến nóng bỏng của tỷ giá vừa qua chủ yếu do tâm lý chứ không phải mất cân đối cung cầu và Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng bán ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản cho thị trường.
Theo các chuyên gia phân tích, tỷ giá tăng có liên quan nhất định tới động thái bán ròng của khối ngoại. Tuy nhiên, tốc độ rút đang chậm lại một phần do các nhà đầu tư đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Nhập siêu tăng trở lại, các ngân hàng tăng cường mua cân đối trạng thái khiến cầu ngoại tệ dâng cao, song tâm lý được cho là nhân tố chính kích tỷ giá sốt nóng suốt tuần qua.