Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 22/10/2021, 13:05 (GMT+7)

Tang lễ Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ

Hà NộiChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng người dân, tăng ni khắp mọi miền đã đến viếng Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, trong hai ngày 21 và 22/10.

Sáng 22/10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch nước đã chia buồn với lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam và viết sổ tang.

Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3h22, ngày 21/10, tại Tổ đình Viên Minh (xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên) ở tuổi 105.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ đến viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, sáng 22/10.

Ghi sổ tang, Phó thủ tướng bày tỏ "vô cùng thương tiếc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư đạo cao, đức trọng, có nhiều cống hiến cho Đạo pháp và Dân tộc...".

Lễ nhập kim quan cử hành lúc 13h ngày 21/10. Kim quan của Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ được tôn trí tại Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Các tăng ni đang tụng kinh cầu siêu Đức pháp chủ.

Nhiều tăng ni rơi nước mắt trong lúc làm lễ nhập kim quan Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ.

Hàng trăm phật tử vái vọng từ ngoài sân chùa Viên Minh (chùa Ráng).

Cụ Vương Thị Tóa, 98 tuổi, người xã Quang Lãng, chia sẻ "Tôi đã có mấy chục năm đi lễ chùa và chứng kiến thầy Thích Phổ Tuệ sống một cuộc đời tu hành rất giản dị, gần gũi với mọi người".

Để phòng tránh dịch bệnh, ban tổ chức lễ tang dựng một bàn thờ ở phía ngoài để người dân đến thắp hương, viếng Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Kim quan của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ sẽ được nhập Bảo tháp trong khuôn viên Tổ đình Viên Minh.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh năm 1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông xuất gia năm 1923, tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Từ năm 1987 đến nay, ông giữ nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, tháng 11/2007, đã thống nhất suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ viếng Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ
 
 

Phật tử xúc động trong lễ tang Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Video: Huy Mạnh

Giang Huy