Ứng dụng nhắn tin mã hóa Telegram bị tấn công từ chối dịch vụ từ 12/6 và được cho là có liên quan đến biểu tình tại Hong Kong.
Các website của chính quyền thành phố liên tục bị tội phạm mạng tấn công, nhiều nhất là từ Trung Quốc và Mỹ.
Em muốn biết cách phòng chống DDOS như thế nào khi ta sử dụng trực tiếp đính kèm vào trang web đoạn code HTML. Em đang tìm hiểu vấn đề này rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Theo cơ quan điều tra, thủ phạm tấn công website WebScan của Bkav hôm 2/2 là nhân viên một công ty CNTT tại Hà Nội, dùng máy tính xách tay làm phương tiện tấn công.
Có tới 250.000 máy tính bị nhiễm độc đã tấn công một nhà cung cấp thương mại điện tử châu Á suốt 7 ngày liền, theo Prolexic.
Hôm thứ Tư 28/7/2011, cảnh sát Anh cho biết họ đang thẩm vấn hai nghi phạm tuổi teen là thành viên của Anonymous. Một người được xác định là "Topiary" - phát ngôn viên của nhóm.
Hôm thứ Hai 20/6/2011, cảnh sát Anh đã bắt giữ một thanh niên 19 tuổi, bị cáo buộc tấn công một website cảnh sát trước đó trong ngày. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan tới nhóm hacker Lulz Security (LulzSec).
DDoS là kiểu tấn công làm cho mục tiêu, là các trang web, dịch vụ trực tuyến, trở nên quá tải. Người dùng gặp khó khăn, hay thậm chí không thể truy cập vào các trang web, dịch vụ này.
Nhà chức trách tại Mỹ và Đức bất ngờ khám xét nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để điều tra các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) với các trang Visa.com, PayPal.com, MasterCard.com hồi đầu tháng này.
Hôm qua (8/11/2010), một loạt cuộc tấn công DDoS được thực hiện nhằm gây áp lực lên các công ty tài chính gần đây cắt đứt quan hệ với các trang web thuộc WikiLeaks.