Trả lời:
Trong Đông y, tam thất có tác dụng ứ chỉ huyết, tiêu thũng, giảm đau; đương quy bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh, giảm đau, nhuận tràng, thông tiện; nhân sâm đại bổ nguyên khí; mật ong bổ tỳ, ích khí, nhuận táo. Cả 4 vị trên đều được dùng trong điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa nói chung và bệnh viêm đại tràng nói riêng.
Tuy nhiên, sự phối hợp giữa chúng với nhau và liều lượng cụ thể phải tuân theo một nguyên tắc nhất định chứ không được sử dụng tùy tiện. Muốn vậy, bệnh nhân cần phải được các thầy thuốc chuyên khoa xem mạch và khám tỉ mỉ để xác định thể bệnh, mức độ bệnh, trên cơ sở đó xây dựng đơn thuốc phù hợp.
Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi không biết bệnh trạng cụ thể ra sao, liều lượng bạn dùng như thế nào cho nên khó có thể tư vấn một cách chính xác. Tuy nhiên, nếu bạn đã từng dùng đơn thuốc này và sau khi dùng thấy bệnh tình thuyên giảm đáng kể, sức khỏe được cải thiện rõ rệt thì bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nhưng sự thăm khám và lời khuyên cụ thể của thầy thuốc không bao giờ thừa nếu bạn muốn khỏi bệnh nhanh hơn và ổn định lâu dài.
Th.S Hoàng Khánh Toàn, KH&ĐS