"Khi chúng tôi nói về một chính phủ Hồi giáo bao phủ Afghanistan, điều đó có nghĩa là những người Afghanistan khác cũng tham gia vào chính quyền", phát ngôn viên Taliban Sohail Shaheen trả lời phỏng vấn CNN hôm 15/8.
Khi được hỏi liệu chính phủ Taliban mới có gồm các thành viên từ chính phủ Afghanistan cũ hay không, Shaheen cho biết vẫn còn quá sớm để nêu tên quan chức, song thêm rằng lực lượng đang cố gắng có một số người có tiếng tăm trong chính quyền.
Đối với câu hỏi liệu Taliban có kêu gọi quân đội và cảnh sát từ chính phủ Afghanistan tham gia lực lượng hay không, Shaheen cho biết tất cả những người giao nộp vũ khí và gia nhập Taliban đều được ân xá cũng như đảm bảo tính mạng và tài sản.
Theo phát ngôn viên Taliban, những người đã đầu hàng đã được lưu tên trong sổ đăng ký và sẽ được sử dụng như một lực lượng "dự bị", được triệu tập khi cần.
Taliban tiến vào thủ đô Kabul hôm 15/8 mà không gặp kháng cự từ lực lượng chính phủ. Sau chiến dịch tiến công chớp nhoáng, nhanh hơn rất nhiều so với 90 ngày mà tình báo Mỹ đánh giá về đà tiến của nhóm này, Taliban đã khôi phục quyền lực bị lật đổ từ 20 năm trước.
Phát ngôn viên của Taliban Mohammad Naeem tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và kêu gọi hòa bình với cộng đồng quốc tế. Lực lượng này khẳng định không muốn sống cô lập và sẽ sớm làm rõ hình thức nhà nước, chế độ chính trị.
Taliban là một trong các phe tham chiến trong xung đột tại Afghanistan, thế thượng phong từ năm 1994 và kiểm soát phần lớn quốc gia Trung Á từ năm 1996. Taliban nổi tiếng với việc áp luật Hồi giáo hà khắc trong 5 năm cầm quyền trước khi trước khi bị liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ năm 2001. Lực lượng này phát động chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ Afghanistan sau khi Mỹ và đồng minh bắt đầu giai đoạn rút quân cuối cùng hồi tháng 5. Sau vài tuần tiến công chớp nhoáng, Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan và tiến vào thủ đô Kabul ngày 15/8.
Ngọc Ánh (Theo CNN)