Trả lời:
Đó là hiện tượng tách móng, một tổn thương móng thường gặp. Biểu hiện: Một phần của móng ở phía bờ tự do đầu ngón tay tách từ từ ra khỏi nền móng. Phần tách này có màu trắng đục, tương phản với màu hồng của phần móng chưa bị tổn thương, vẫn dính liền với nền móng phía dưới. Lúc đầu, tổn thương chỉ là một phần nhỏ ở ngoài, sau cứ tách dần về phía trong vào hướng gốc móng. Từ chỗ chỉ một móng bị tổn thương, sau đó nhiều móng cũng sẽ bị. Bệnh nhân có thể đau khi bị chạm vào móng tay tách móng hoặc khi móng tay này bị giắt chất bẩn. Việc lấy vật nhọn cậy vào phía dưới móng càng làm móng bị tách nhiều hơn.
Tổn thương tách móng không phải do nấm gây ra nên xét nghiệm nấm thường cho kết quả âm tính. Nguyên nhân thật sự hiện chưa được biết rõ, có thể liên quan đến rối loạn chức năng tuyến giáp. Một số trường hợp bệnh có liên quan đến sang chấn liên tục vào móng (như ở những người chơi đàn). Một số bệnh nhân vảy nến cũng có biểu hiện tách móng.
Để điều trị, bạn cần cắt hết phần móng đã bị tách đến tối đa, nhưng không đau móng; tránh các sang chấn, xà phòng và hạn chế dùng nước. Bôi các mỡ kháng sinh chống nhiễm trùng như Fucidin, Erythromycin, Garamicin... Có thể uống thêm kháng sinh nếu có nhiễm trùng kèm theo và uống Beprathen để làm tăng dinh dưỡng cho móng. Nếu không đỡ thì bạn nên đến chuyên khoa da liễu để khám và điều trị.
TS Ban Mai, Khoa Học & Đời Sống