Trả lời:
Theo sách "Nam dược thần hiệu" của Tuệ Tĩnh và "Trung dược đại từ điển" thì thịt khỉ có vị chua, tính bình, không độc, dùng để chữa chứng sốt rét lâu ngày, bệnh lam chướng, ôn dịch, lao, hủi.
Xương khỉ tính bình, vị chua, không độc, có tác dụng khu phong thấp, thông kinh lạc, dùng để chữa sốt rét và các chứng đau nhức cơ khớp, chân tay mình mẩy tê bì.
Thông thường, liều dùng hằng ngày là 3-6 g cao khỉ, có thể ăn hoặc cho vào thang thuốc sắc, thuốc hoàn, tán.
Trong nhân dân, cao xương khỉ được coi là một loại thuốc bổ máu, bổ toàn thân dành cho phụ nữ kém ăn, kém ngủ, thiếu máu, xanh xao vàng vọt, hay đổ mồ hôi trộm. Liều dùng hằng ngày là 5-10 g, cắt thành từng miếng nhỏ ngậm cho tan dần trong miệng hoặc thêm mật ong vào cho ngọt để dễ ăn. Vì cao khỉ khó bảo quản nên cần cất trong hộp kín có vôi cục (để hút ẩm).
Như vậy, phụ nữ trẻ nếu mắc các chứng bệnh kể trên thì mới phải dùng đến cao khỉ.
GS Hoàng Bảo Châu, KH&ĐS