Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Dại là một trong những căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ nhất toàn cầu. Khi phát dại, kể cả con người hay động vật, tỷ lệ tử vong đều là 100%. Virus Rhabdo là tác nhân chính gây ra bệnh dại, chúng có trong nước dãi của động vật mắc bệnh dại. Bệnh dại lây truyền chủ yếu qua nước dãi của động vật mắc bệnh dại thông qua vết cắn, cào, xước. Trong một vài trường hợp khác, virus dại còn có thể lây nhiễm qua sự tiếp xúc trực tiếp từ nước dãi của động vật mắc bệnh qua vết thương hở, mắt, mũi, miệng. Ví dụ: động vật nhiễm bệnh liếm vào vết thương hở trên da của bạn thì khả năng bạn có thể đã nhiễm bệnh dại.
Đối với trường hợp lây truyền từ người sang người chỉ được ghi nhận trong trường hợp lây từ người hiến mô/cơ quan bị nhiễm bệnh sang người nhận ghép tạng (rất hiếm). Tuy nhiên, nguy cơ này hoàn toàn có thể ngăn ngừa nhờ những quy định nghiêm ngặt về việc hiến giác mạc và tạng ghép ở người. Lây truyền bệnh dại trực tiếp từ người sang người thông qua vết cắn, cào, về lý thuyết là có thể lây nhưng hiện nay y văn thế giới chưa ghi nhận được trường hợp nào.
Tiêm vaccine vừa là phương pháp dự phòng vừa là phương pháp điều trị bệnh dại. Việt Nam hiện có 2 loại vaccine phòng dại gồm Verorab (Pháp) và Abhayrab (Ấn Độ). Nếu bị chó mèo cắn, phác đồ của người chưa từng tiêm vaccine gồm 5 mũi vào các ngày 0-3-7-14-28 (đối với đường tiêm bắp) hoặc 4 mũi vào các ngày 0-3-7-28 (đối với đường tiêm trong da).
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Dại là bệnh truyền nhiễm lây qua các vết thương hở, không phân biệt vết thương lớn hay nhỏ, chảy máu hay không. Do dại khi phát bệnh, tỷ lệ tử vong gần 100% nên việc dự phòng dại bằng vaccine và huyết thanh là cách phòng bệnh duy nhất và cần được chú trọng khi có vết thương.
Trường hợp của bạn không có vết thương, có thể giảm thiểu khả năng nhiễm virus dại. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng vật nuôi gây các vết thương nhỏ, mờ ở các vị trí khác mà bạn có thể bỏ qua. Do đó, bạn có thể chủ động đến các trung tâm tiêm chủng gần nhất để được bác sĩ tiêm chủng thăm khám vết thương và đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.
Ngoài ra, vaccine dại còn được sử dụng tiêm dự phòng trước khi bị cắn, cào, phù hợp với các trường hợp thường xuyên tiếp xúc với chó, mèo, động vật hoang dã. Phác đồ tiêm dự phòng gồm 3 mũi, giúp giảm số mũi tiêm sau khi có vết thương và không cần tiêm huyết thanh dù vết thương nặng. Bạn có thể đến các trung tâm tiêm chủng để được tư vấn thêm về cách dự phòng dại này.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc gia đình bạn thật nhiều sức khỏe!
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn!
Virus dại có trong nước bọt của động vật nhiễm bệnh và lây truyền qua các vết cắn, cào, liếm vào vết thương hở. Thông thường, thời gian ủ bệnh dại từ 2-8 tuần, có thể ngắn khoảng 10 ngày hoặc kéo dài đến hơn 1 năm.
Theo các nghiên cứu, động vật gây bệnh dại sẽ chết trong vòng 10 ngày kể từ khi phát triệu chứng. Trường hợp của bạn theo dõi được con vật và con vật mới chết khoảng 1, 2 tháng nay thì vào thời điểm con vật liếm bạn khoảng 1 năm trước, nó chưa mắc bệnh dại. Do đó, bạn hoàn toàn yên tâm không có nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ con chó này.
Dại hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu. Tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh. Vaccine và huyết thanh là biện pháp phòng bệnh duy nhất hiện có. Hiện ngoài các trường hợp tiêm vaccine dại sau khi bị chó cắn, cào, người dân vẫn có thể tiêm vaccine dự phòng dại trước khi bị cắn cào, giúp bảo vệ sớm cho người thường xuyên tiếp xúc với động vật, người thường xuyên du lịch đến nơi khó tiếp cận y tế khi có vết thương. Lịch tiêm trước khi bị cắn, cào chỉ cần 3 mũi, giúp cơ thể tạo kháng thể sẵn, chống lại virus dại khi xâm nhập và không cần tiêm huyết thanh kháng dại dù vết thương có nặng.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Bạn đã được chuyển sang trang đăng ký của VNVC, đối tác VnExpress