Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Virus gây bệnh có trong nước bọt của động vật bị lây nhiễm, lây cho người hoặc động vật khác qua vết cắn, cào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh dại có thể lây nhiễm thông qua tiếp xúc nước bọt với vết thương hở, da và niêm mạc như niêm mạc mắt, mũi. Cũng có trường hợp bệnh nhân mắc bệnh dại do được ghép giác mạc và nội tạng của người bị bệnh dại.
Do đó, nếu nước bọt của chó dính vào mắt, nguy cơ mắc bệnh dại vẫn có thể xảy ra. Bạn có thể đến trung tâm tiêm chủng để khám, tư vấn và tiêm vaccine. Vaccine vẫn có thể tiêm dự phòng trước khi bị chó, mèo cắn, cào, phác đồ 3 mũi. Sau đó, nếu bạn bị cắn, cào thì chỉ cần tiêm thêm 2 mũi, không cần tiêm thêm huyết thanh kháng dại dù vết thương có nặng. Những người tiếp xúc với động vật hoặc nhà nuôi thú cưng có thể tiêm vaccine dự phòng trước 3 mũi mà không cần phải có vết thương.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào cháu!
Việc cháu lo sợ mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, nhất là các bệnh lây nhiễm qua đường nước bọt là điều đáng mừng, vì cháu đã biết quan tâm đến sức khỏe bản thân, cũng như có thể đã biết cách phòng tránh lây nhiễm.
Việc sử dụng chung các dụng cụ có dính nước bọt của người khác tiềm ẩn nguy cơ lây rất nhiều bệnh truyền nhiễm. Ví dụ các mầm bệnh cúm, sởi, mụn rộp (virus Herpes), viêm gan A, quai bị, thủy đậu, não mô cầu… có thể dễ dàng lây nhiễm qua nước bọt. Các bệnh như viêm gan B, sùi mào gà do virus HPV chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, nhưng vẫn có tỷ lệ nhỏ có thể gây bệnh thông qua nước bọt nếu người mắc có tổn thương trong miệng và cháu đang có nhiệt miệng hoặc tổn thương chân răng.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tránh lây các bệnh truyền nhiễm, cháu không nên sử dụng chung đồ dùng cá nhân, nhất là dùng chung với những người bản thân chưa biết về họ.
Các bệnh như cúm, sởi, quai bị, thủy đậu, não mô cầu, viêm gan B, HPV hiện đã có vaccine phòng ngừa, vì vậy, cháu cần kiểm tra lịch sử tiêm ngừa xem bản thân đã tiêm đủ mũi vaccine chưa thì trao đổi với bố mẹ để được chủng ngừa đầy đủ. Ngoài ra, cháu cần theo dõi sức khỏe, nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó chịu... thì nên đến bệnh viện sớm để được theo dõi kịp thời.
Cảm ơn câu hỏi của cháu. Chúc cháu và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Bệnh sởi đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để phòng bệnh, phụ huynh cần cho trẻ tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa sởi, cách ly ca nghi bệnh, tránh tiếp xúc đông người, giữ vệ sinh cá nhân và nâng cao thể trạng. Tiêm ít nhất hai mũi vaccine có thành phần phòng sởi là cách phòng bệnh hiệu quả nhất, giúp ngăn sởi và biến chứng lên đến 98%. Khi có dịch, người dân vẫn có thể tiêm bổ sung một mũi cách mũi trước đó tối thiểu 1 tháng để tăng cường kháng thể bảo vệ.
Hiện Việt Nam có 4 loại vaccine sởi gồm vaccine sởi đơn (MVVAC) và sởi - rubella (MRVAC) do công ty Polyvac (Việt Nam) sản xuất); sởi - quai bị - rubella Priorix (Bỉ) do hãng dược GSK sản xuất và sởi - quai bị - rubella MMRII do hãng dược MSD (Mỹ) sản xuất. Trong đó, loại phối hợp ngừa sởi - quai bị - rubella chỉ có trong tiêm chủng dịch vụ. Hiện vaccine được triển khai trong chiến dịch tiêm vaccine sởi là sởi - rubella (MRVAC) do Việt Nam sản xuất phòng ngừa hai bệnh sởi và rubella.
Trường hợp con bạn nếu đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine có thành phần phòng sởi thì có thể yên tâm. Trường hợp muốn bổ sung thêm vaccine sởi, bạn nên tư vấn thêm từ cơ quan y tế địa phương, nơi tổ chức chiến dịch hoặc đến trực tiếp các trung tâm tiêm chủng VNVC hoặc gọi Tổng đài của VNVC theo số 028 7102 6595 để được tư vấn cụ thể.
Bên cạnh sởi, hiện có nhiều vaccine thế hệ mới và các loại vaccine cần tiêm nhắc khác như: vaccine cúm cần tiêm nhắc hằng năm, bạch hầu - ho gà - uốn ván cần tiêm nhắc khi trẻ 4-6 tuổi, 9-15 tuổi và tiêm nhắc mỗi 10 năm/lần; vaccine não mô cầu B thế hệ mới...
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ung thư phổi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư toàn cầu, chiếm tỷ lệ tử vong cao nhất ở cả nam và nữ giới.
Vaccine ung thư được thế giới quan tâm, phát triển trong 10 năm trở lại đây. Có nhiều dự án về vaccine đang thử nghiệm, ví dụ mũi ngừa ung thư phổi LungVax của Anh, BNT122 điều trị ung thư phổi. Tháng 7, Belarus phê duyệt vaccine ung thư phổi của Cuba. Hiện Việt Nam chưa có vaccine ung thư phổi.
Để bảo vệ phổi, đồng thời phòng bệnh hô hấp tốt, mỗi người cần thực hiện nghiêm các biện pháp như không tập hút thuốc lá, ngưng hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với khói thuốc; giữ vệ sinh sạch sẽ không gian sống như nhà cửa, chăn gối, đồ chơi; giữ ấm; vệ sinh răng miệng, mũi họng đúng cách; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, bổ sung đầy đủ các nhóm chất (tinh bột, chất đạm, chất béo, các vitamin và khoáng chất); thực hiện ăn chín, uống sôi...
Tiêm chủng là một trong những cách giúp bảo vệ và tạo miễn dịch cho cơ thể đồng thời giúp lá phổi khỏe mạnh. Trong đó, vaccine ngừa phế cầu khuẩn và cúm giúp bảo vệ phổi hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm tai giữa... do các chủng vi khuẩn phế cầu và virus cúm có trong vaccine gây ra. Ngoài ra, trước tình hình các bệnh như bạch hầu, ho gà đang gây nhiều ca mắc không rõ nguồn lây trong cộng đồng, bạn nên tiêm nhắc các loại vaccine này để tăng cường bảo vệ hệ hô hấp.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Tuổi càng cao sẽ kéo theo sự lão hoá của các cơ quan trong cơ thể, từ hệ cơ xương khớp cho đến các cơ quan quan trọng như phổi, tim, hệ thống mạch máu. Từ đó, các mầm bệnh truyền nhiễm dễ tấn công và gây bệnh nặng ở người cao tuổi. Điển hình như cúm, phế cầu gây ra các bệnh như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết đều có tỷ lệ tử vong cao ở người lớn tuổi.
Người lớn tuổi chủ động tiêm ngừa vừa là cách bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bệnh tật, biến chứng nặng, vừa là cách tránh mắc bệnh và lây nhiễm cho các đối tượng nguy cơ khác trong gia đình như trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền...
Hiện Việt Nam lưu hành hơn 50 loại vaccine phòng hơn 40 bệnh truyền nhiễm. Trong đó, người lớn cần tiêm ngừa gần 15 loại vaccine phòng nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, đặc biệt các vaccine như: cúm mùa, phế cầu khuẩn, não mô cầu khuẩn, ho gà - bạch hầu - uốn ván, thủy đậu, sởi - quai bị - rubella, viêm gan A+B... Mỗi loại vaccine sẽ có số mũi tiêm và khoảng cách giữa các mũi khác nhau. Một số vaccine sẽ giới hạn độ tuổi, ví dụ các vaccine phòng não mô cầu tiêm tối đa cho người đến 55 tuổi.
Do đó, trường hợp 60 tuổi chưa tiêm vaccine cần đến trung tâm tiêm chủng để bác sĩ khai thác lịch sử tiêm ngừa, bệnh sử và đưa ra chỉ định tiêm các loại vaccine phù hợp.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Hiện nay, vaccine Gardasil 9 (Mỹ) được chỉ định tiêm cho người từ 9-45 tuổi, nghĩa là trước sinh nhật thứ 46 tuổi vẫn được tiêm. Ở độ tuổi này, vắc xin cần hoàn thành 3 mũi mới đảm bảo sinh miễn dịch phòng bệnh tốt nhất. Bạn nên tiếp tục hoàn thành 2 mũi vaccine còn lại càng sớm càng tốt, không nên chần chừ. Việc bạn quá tuổi khi tiêm mũi 2, mũi 3 không ảnh hưởng đến việc sinh miễn dịch của vaccine.
HPV hiện là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh mụn cóc sinh dục (sùi mào gà) và các loại ung thư nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư dương vật, hậu môn, ung thư vùng đầu cổ. Vaccine có hiệu quả phòng các chủng nguy cơ cao gây các bệnh kể trên, có hiệu lực bảo vệ cao, trên 90%.
Vaccine HPV cũng đã được phê duyệt tiêm chủng cho người đến 45 tuổi tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các nghiên cứu cũng cho thấy sau khi tiêm chủng, người 27-45 tuổi tiêm vaccine HPV có đáp ứng sinh miễn dịch không thua kém so với người 16-26 tuổi. Nồng độ miễn dịch cũng được duy trì ở mức cao. Hiệu quả bảo vệ được nhìn thấy lên đến 20 năm.
Bên cạnh đó, để phòng các bệnh do HPV, bạn cũng cần chú ý áp dụng thêm các biện pháp khác như giữ vệ sinh cá nhân, quan hệ tình dục an toàn, nữ giới cần kết hợp thêm thăm khám phụ khoa, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Hiện nay, vaccine HPV được chỉ định tiêm cho người từ 9-45 tuổi, tùy độ tuổi bắt đầu mà có độ tuổi khác nhau. Trong đó, người từ 27-45 tuổi cần tuân thủ phác đồ 3 mũi vào tháng 0-2-6 kể từ mũi đầu và không cần tiêm nhắc. Các nghiên cứu cho thấy vaccine giúp sinh miễn dịch tốt, nồng độ kháng thể duy trì ở mức cao và hiệu quả kéo dài.
Trường hợp của bạn đã tiêm đủ 3 mũi vaccine từ nhiều năm trước, tức là loại vaccine 4 chủng. Tuy nhiên, hiện nay công nghệ phát triển vaccine đã rất phát triển, Việt Nam đã có thêm loại vaccine thế hệ mới là Gardasil 9. Người đã tiêm vaccine Gardasil có thể tiêm bổ sung Gardasil 9 để phòng thêm 5 chủng HPV 31, 33, 45, 52, 58 (ngoài chủng 6, 11, 16, 18 đã có ở vaccine Gardasil). Các chủng này gây ra ung thư cổ tử cung, tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, dương vật, ung thư hầu họng và các bệnh ung thư vùng đầu, cổ. Do đó, để phòng bệnh toàn diện khỏi các tuýp HPV nguy cơ cao, bạn nên tiêm thêm loại Gardasil 9 với phác đồ 3 mũi trong 6 tháng.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Hiện nay, vaccine Gardasil 9 (Mỹ) được chỉ định tiêm cho người từ 9-45 tuổi, nghĩa là trước sinh nhật thứ 46 tuổi vẫn được tiêm. Trường hợp của vợ bạn 45tuổi vẫn được tiêm ngừa HPV và áp dụng theo phác đồ tiêm 3 mũi trong 6 tháng.
HPV hiện là nguyên nhân hàng đầu gây các bệnh mụn cóc sinh dục (sùi mào gà) và các loại ung thư nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư dương vật, hậu môn, ung thư vùng đầu cổ. Vaccine có hiệu quả phòng các chủng nguy cơ cao gây các bệnh kể trên, có hiệu lực bảo vệ cao, trên 90%.
Vaccine HPV cũng đã được phê duyệt tiêm chủng cho người đến 45 tuổi tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Mỹ, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc. Các nghiên cứu cũng cho thấy sau khi tiêm chủng, người từ 27 - 45 tuổi tiêm vaccine HPV có đáp ứng sinh miễn dịch không thua kém so với người từ 16 - 26 tuổi. Nồng độ miễn dịch cũng được duy trì ở mức cao. Hiệu quả bảo vệ được nhìn thấy lên đến 20 năm.
Bên cạnh đó, để phòng các bệnh do HPV, bạn cũng cần chú ý áp dụng thêm các biện pháp khác như giữ vệ sinh cá nhân, quan hệ tình dục an toàn, nữ giới cần kết hợp thêm thăm khám phụ khoa, xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Tương tự như các loại vaccine hay như bất kỳ loại thuốc nào khác, sau khi tiêm vaccine bạch hầu - ho gà - uốn ván, người tiêm vaccine có thể gặp phải các phản ứng tại chỗ như đau, sưng, nổi cục cứng tại nơi tiêm... hoặc các phản ứng toàn thân như sốt, khó chịu, nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn. Hầu hết các phản ứng này thường nhẹ, thoáng qua và tự hết sau 1 đến 2 ngày.
Các loại vaccine trước khi được đưa vào sử dụng rộng rãi đều được trải qua quá trình nghiên cứu tính an toàn và tính sinh miễn dịch nên rất an toàn. Về nguyên tắc chung, người tiêm vaccine cần theo dõi các phản ứng tại trung tâm tiêm chủng ít nhất 30 phút và tiếp tục theo dõi tại nhà tối thiểu 48 giờ. Việc này giúp xử trí kịp thời các phản ứng bất thường hiếm gặp có thể xảy ra như phản vệ, co giật do sốt cao.
Trước khi tiêm vaccine, bạn sẽ được bác sĩ khám sàng lọc, đo huyết áp, nghe tim phổi, khai thác tiền sử tiêm chủng để đảm bảo điều kiện tiêm chủng an toàn. Dựa trên lịch sử tiêm chủng của bạn, bác sĩ sẽ tư vấn các loại vaccine phù hợp cho bạn. Vì vậy, khi đi tiêm chủng, bạn cần thông báo tình trạng sức khỏe của bản thân với bác sĩ như bệnh đang mắc, thuốc bạn đang dùng, tiền sử phản ứng với lần tiêm chủng trước, các vấn đề dị ứng nếu có. Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý dặn dò của bác sĩ và điều dưỡng tại trung tâm để phân biệt các phản ứng sau tiêm thông thường và dấu hiệu nghiêm trọng nào cần đến các cơ sở y tế.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Mọi người chưa từng tiêm chủng đầy đủ vaccine bạch hầu đều có nguy cơ mắc bệnh. Tiêm vaccine bạch hầu vừa là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, vừa làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng, tỷ lệ tử vong. Người không rõ lịch sử tiêm chủng, tiêm chưa đầy đủ hoặc chủng ngừa đã lâu cũng cần nhanh chóng thực hiện tiêm vaccine bổ sung đầy đủ.
Với trường hợp của bạn không nhớ chắc chắn lịch sử tiêm chủng của con hoặc chưa tiêm đủ lịch cơ bản bạch hầu – ho gà – uốn ván thì cần thực hiện tiêm đủ theo phác đồ 3 mũi, gồm: Mũi 1 là lần tiêm đầu tiên, mũi 2 cách 1 tháng sau mũi 1 và mũi 3 là sáu tháng sau mũi 2. Sau đó, duy trì tiêm nhắc một mũi mỗi 10 năm hoặc tiêm nhắc theo độ tuổi khuyến cáo. Lý do miễn dịch từ vaccine bạch hầu chỉ có thể kéo dài khoảng 10 năm và sẽ giảm dần theo thời gian. Do vậy, nếu không tiêm nhắc lại vẫn có thể mắc bệnh.
Để được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất, bạn có thể đưa bé và gia đình đến các địa điểm tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn chi tiết hoặc kiểm tra lịch sử tiêm chủng trên các ứng dụng tiêm chủng để biết trẻ và gia đình cần bổ sung những mũi vắc xin nào.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Việc suy nghĩ chỉ tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ em thôi là không đúng. Người lớn nếu không tiêm nhắc vaccine 10 năm/lần sẽ dễ mắc bệnh vì lượng kháng thể trong người giảm dần đến ngưỡng không đủ để bảo vệ.
Vaccine bạch hầu là hành trình tiêm chủng trọn đời, người lớn cần tiêm nhắc vaccine có thành phần bạch hầu 10 năm/lần và loại vaccine bạch hầu cho người lớn hiện có 3 loại gồm: Boostrix (Bỉ)/ Adacel (Canada) phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván và uốn ván - bạch hầu hấp phụ Td (Việt Nam). Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 loại vaccine này để thực hiện tiêm chủng phòng bệnh sớm.
Với trường hợp của trẻ 14 tuổi, đã lâu không tiêm ngừa vaccine bạch hầu có nghĩa miễn dịch của trẻ đã suy giảm, trẻ cần sớm được bổ sung vaccine để được bảo vệ sớm. Tương tự như người lớn, trẻ 14 tuổi cũng lựa chọn một trong ba loại vaccine trên để tiêm, với phác đồ 1 mũi. Sau đó các mũi tiêm nhắc lại có thể tiêm cách nhau 10 năm.
Vaccine phòng bạch hầu có thể tiêm cho tất cả người lớn và không có giới hạn độ tuổi miễn là đạt các yêu cầu về khám sàng lọc trước tiêm chủng.
Để được tư vấn chính xác và đầy đủ nhất, bạn có thể đưa gia đình đến các địa điểm tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn chi tiết hoặc kiểm tra lịch sử tiêm chủng trên các ứng dụng tiêm chủng để biết trẻ và gia đình cần bổ sung những mũi vaccine nào.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe.
Quản lý Y khoa vùng 1 miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Thông thường, thời gian ủ bệnh dại từ 2-8 tuần, có thể ngắn khoảng 10 ngày hoặc kéo dài đến hơn 1 năm. Các vết thương càng nặng, càng gần vùng não - hệ thần kinh trung ương thì thời gian ủ bệnh càng ngắn.
Bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu, hầu như 100% bệnh nhân đều tử vong trong đau đớn và hoảng loạn. Bất cứ ai có thể đã tiếp xúc với virus gây bệnh dại nên được tiêm phòng trước khi các triệu chứng xuất hiện. Tiêm vaccine là việc rất quan trọng, giúp tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh dại và tử vong do dại.
Trường hợp mèo của bạn vẫn bình thường khi qua ngày thứ 15 thì có khả năng mèo của bạn chưa bị bệnh dại lúc cắn bạn. Tuy nhiên, không loại trừ con mèo không mắc bệnh trong tương lai, hiện vẫn có nhiều trường hợp chó mèo nuôi nhốt trong nhà vẫn phát bệnh dại. Lần sau bạn không nên chủ quan chờ theo dõi tình trạng chó, mèo mới đi tiêm vaccine vì thời gian ủ bệnh dại hiện có thể chưa đến 10 ngày, tiêm phòng sẽ không còn kịp nữa. Nhà bạn có nuôi mèo và thường xuyên chơi với mèo nên thuộc nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh dại, bạn nên đến trung tâm tiêm chủng để được bác sĩ tư vấn lịch tiêm vaccine phù hợp. Hiện vaccine dại vẫn được chỉ định tiêm dự phòng khi chưa bị cắn, cào. Lịch tiêm vaccine dự phòng gồm 3 mũi. Nếu các lần bị cào, cắn sau bạn chỉ cần tiêm 2 mũi vaccine và không cần dùng huyết thanh kháng dại có thể gây nhiều tác dụng phụ hơn.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Quản lý vùng Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Với vaccine bạch hầu, hiện có hai loại vaccine cho người lớn là loại 3 trong 1 Adacel (Canada) và Boostrix (Bỉ) phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván và loại uốn ván - bạch hầu hấp phụ Td (Việt Nam). Tùy loại vaccine và tùy cơ sở tiêm chủng mà bạn chọn tiêm sẽ có giá khác nhau.
Nhờ thành quả của tiêm chủng, tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong do bạch hầu suy giảm đáng kể. Tuy nhiên, những năm qua, bạch hầu đã bùng phát trở lại với những ổ dịch rải rác ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên do độ phủ vaccine chưa cao.
Đã là bệnh truyền nhiễm thì ai cũng có thể mắc phải. Khi mắc bạch hầu người lớn thường gặp triệu chứng nhẹ, nhưng đều nguy hiểm có thể mang vi khuẩn và trở thành nguồn lây chính cho trẻ nhỏ và người cao tuổi, phụ nữ mang thai trong gia đình.
Cách phòng bệnh bạch hầu hiệu quả nhất, tỷ lệ bảo vệ đến 97%. Cụ thể, sau khi hoàn tất lịch tiêm chủng vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 trong 2 năm đầu đời (vào lúc 2, 3, 4 và 18 tháng), trẻ cần tiêm nhắc một mũi vaccine có thành phần bạch hầu khi được 4-6 tuổi và tiêm một mũi tiếp theo vào lúc 9-15 tuổi. Người lớn cần tiêm nhắc vaccine có thành phần bạch hầu 10 năm/lần kể từ lần tiêm cuối cùng vào giai đoạn 9-15 tuổi. Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tiêm một mũi 3 trong 1 vào 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối thai kỳ để bảo vệ sức khỏe và truyền kháng thể bảo vệ con trước khi đến tuổi tiêm chủng.
Đặc biệt, các đối tượng phụ nữ mang thai, người từ 50 tuổi trở lên, người lớn có bệnh mạn tính ở phổi, tim mạch, thận... là các đối tượng có nguy cơ tử vong cao hơn khi mắc bạch hầu, cần rà soát lịch tiêm để bổ sung kịp thời.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Để xác định một bệnh nhân có mắc bệnh bạch hầu hay không, bác sĩ cần thêm thông tin về yếu tố dịch tễ và các biện pháp thăm khám như xem xét vùng hầu họng, lấy dịch hầu họng để xét nghiệm tìm vi khuẩn. Các yếu tố dịch tễ như trong 14 ngày gần đây bé và người nhà có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm bạch hầu hoặc di chuyển đến vùng có dịch không? Nếu có yếu tố dịch tễ, trẻ sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm tại bệnh viện để xác định có nhiễm vi khuẩn bạch hầu hay không.
Thông thường, người mắc bạch hầu có diễn biến cấp tính và xuất hiện các dấu hiệu điển hình như giả mạc ở vùng hầu họng bít tắc đường thở, nếu không điều trị kịp thời có thể tử vong từ 6-10 ngày. Trường hợp của bé được bạn miêu tả có khả năng không phải do bệnh bạch hầu gây ra.
Hiện thời tiết mưa nắng thất thường, trẻ nhỏ có hệ miễn dịch kém nên dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản và dễ tái đi tái lại nhiều lần. Trong đó, các tác nhân gây viêm phổi, viêm phế quản như cúm, sởi, Hib, phế cầu, ho gà, não mô cầu... đã có vaccine phòng ngừa. Việc tiêm chủng cho bé cũng giúp củng cố hệ miễn dịch, giúp bé tránh mắc các tác nhân này, giảm nguy cơ biến chứng.
Trong đó, từ 2 tháng tuổi, bé cần tiêm vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 có thành phần phòng Hib, ho gà, bạch hầu; vaccine phế cầu; vaccine não mô cầu nhóm B thế hệ mới. Từ 6 tháng tuổi, bé cần tiêm vaccine cúm. Đến 9 tháng tuổi, bé cần tiêm vaccine sởi - quai bị - rubella, não mô cầu nhóm ACYW-135. Sau các mũi tiêm đầu đời, đến 4-6 tuổi và 9-15 tuổi, bé cần tiêm 2 mũi vaccine 3 trong 1 phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván. Sau mốc này, tiêm nhắc vaccine 3 trong 1 mỗi 10 năm để duy trì mức kháng thể bảo vệ cơ thể.
Ngoài tiêm cho bé, bạn cũng cần lưu ý các thành viên trong gia đình cũng có khả năng mắc bệnh và lây cho bé. Do đó, bạn và các thành viên trong gia đình cũng nên rà soát lịch tiêm chủng và bổ sung các mũi cần thiết. Bạn có thể đưa bé đến các trung tâm tiêm chủng VNVC để được bác sĩ tư vấn các loại vaccine và lịch tiêm phù hợp theo độ tuổi, lịch sử tiêm chủng.
Trong quá trình chăm sóc bé, bạn lưu ý thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của bé sạch sẽ bằng dung dịch khử khuẩn, tránh cho bé tiếp xúc với người mắc bệnh đường hô hấp, dạy cho bé ý thức rửa tay vào các thời điểm trước khi ăn, sau khi chơi đồ chơi, đi từ bên ngoài về nhà (với trẻ đã nhận thức được), không đưa tay lên mắt mũi miệng...
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Phó Giám đốc Y khoa miền Bắc, Hệ thống tiêm chủng VNVC
Chào bạn,
Theo Đông Y, tía tô là một vị thuốc nam có tính nóng, kích thích cơ thể tiết mồ hôi, giúp hạ sốt, trừ cảm mạo. Tuy nhiên việc người mẹ uống nước tía tô để cho con bú ngừa bé bị sốt thì chưa có nghiên cứu hay bằng chứng khoa học. Do đó mẹ không nên dùng cho mục đích này vì trẻ có thể dị ứng với các dược tính của tía tô hoặc mẹ có thể nhiễm khuẩn do dùng lá không được rửa kỹ.
Việc các mẹ bỉm truyền tai nhau các bài thuốc nam, bài thuốc dân gian thường xuất phát từ các lo lắng về phản ứng sau tiêm của bé. Về các phản ứng này, bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Các triệu chứng như chỗ tiêm sưng, nóng, đỏ, đau, toàn thân trẻ sốt, mệt mỏi là các phản ứng thông thường sau tiêm. Các triệu chứng này sẽ tự khỏi sau khoảng 1-2 ngày. Nếu trẻ sốt trên 38,5 độ, bạn có thể cho trẻ uống hạ sốt thông thường chứa các hoạt chất như paracetamol, ibuprofen với liều lượng theo chỉ định của bác sĩ. Thông tin này, nếu bé đến tiêm tại VNVC sẽ được các bác sĩ tiêm ngừa tư vấn kỹ trước khi ra chỉ định tiêm.
Sau tiêm, bạn lưu ý luôn cho trẻ theo dõi ít nhất 30 phút đầu tại trung tâm tiêm chủng và 24-48 tiếng tiếp theo tại nhà. Để tạo cảm giác thoải mái cho con, bạn cần cho trẻ ăn đủ bữa, mặc quần áo thoáng mát, không cần kiêng tắm. Tăng cường lượng sữa mẹ cũng là một cách giúp giảm các phản ứng sau tiêm.
Với vết tiêm, bạn chú ý không nên nặn hay đắp bất kỳ loại lá, bài thuốc dân gian nào lên vì có thể gây nhiễm trùng vết tiêm. Không để trẻ sờ, cào vào vết tiêm cũng như nằm đè lên vết tiêm.
Vaccine là biện pháp bảo vệ bé an toàn, hiệu quả trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trong những năm đầu đời, với nhiều loại vaccine cần tiêm, bạn chú ý cho con chủng ngừa đúng lịch, đủ liều, kể cả các mũi tiêm nhắc để bé được phòng bệnh tốt nhất.
Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe!
Bạn đã được chuyển sang trang đăng ký của VNVC, đối tác VnExpress