Chuyến tàu đầu tiên nối thủ đô Darkar và thị trấn Diaminiado khởi hành lúc 14h15 (21h15 giờ Hà Nội) ngày 27/12. Đơn vị vận hành thông báo đoàn tàu sẽ đi hết quãng đường 35 km trong 20 phút, song thời gian thực tế là một tiếng 15 phút.
Tuyến đường sắt đô thị trị giá 1,3 tỷ USD này là một phần trong dự án hơn 2,2 tỷ USD được Senegal ký với tập đoàn Engie và Thales của Pháp để thi công đoạn đường sắt nối Dakar với sân bay quốc tế Blaise Diagne. Đây là một trong những dự án có giá trị lớn nhất ở châu Phi, trong tham vọng cải tạo cơ sở hạ tầng của chính phủ Senegal.
Công trình được khởi công năm 2016, giai đoạn một hoàn thành sau 5 năm. Giai đoạn hai của dự án, gồm 19 km còn lại nối Diaminiado với sân bay quốc tế Blaise Diagne, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
Một số hành khách tỏ ra hài lòng với tuyến đường sắt đô thị tại Dakar. "Điều tôi thích nhất là nó giảm thiểu tình trạng tắc đường và thời gian mọi người lãng phí", một hành khách cho biết.
"Giờ bất cứ người nào sống ở Dakar đều có thể rời vùng ngoại ô tới trung tâm thành phố trong thời gian ngắn kỷ lục với mức độ an toàn mà chúng tôi không thể tưởng tượng được", người này cho biết.
Với tần suất 6 chuyến mỗi giờ và tốc độ 16 km/h, tuyến đường sắt ban đầu sẽ dừng tại 13 ga nằm giữa thủ đô Darkar và thị trấn Diaminiado. Giá vé dao động khoảng 0,86-4,31 USD.
![Một nhân viên đi gần đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt đô thị nối thủ đô Darkar và thị trấn Diaminiado, Senegal ngày 22/12. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2021/12/29/556318717217840a-Senegal-3237-1640741876.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gm3L4bPXU3IwpdcbwLq79Q)
Một nhân viên đi gần đoàn tàu chạy trên tuyến đường sắt đô thị nối thủ đô Darkar và thị trấn Diaminiado, Senegal ngày 22/12. Ảnh: AFP.
Tuyến đường sắt đô thị trị giá 1,3 tỷ USD dự kiến kết nối với xe buýt nhanh hoạt động trên làn đường riêng tại cao tốc được vận hành trong một thập kỷ qua. Tuyến đường sắt thuộc sở hữu nhà nước và nằm trong kế hoạch cải tạo hạ tầng của Senegal tới năm 2035 do Tổng thống Macky Sall đưa ra.
"Ngày 27/12/2021 đánh dấu bước lịch sử trong bước đi chung của chúng tôi hướng tới một Senegal đi lên. Bình minh mới đang ló dạng trên đất nước thân yêu của chúng tôi", Tổng thống Sall đăng trên Twitter.
Senelgal nằm ở phía tây châu Phi, giáp Đại Tây Dương với diện tích hơn 196.000 km2 và dân số gần 17 triệu người. Senegal được Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các quốc gia nghèo mắc nợ nhiều.
Trước lễ khánh thành ngày 27/12, hàng nghìn người dọa làm gián đoạn buổi lễ vì không được đền bù thỏa đáng khi giới chức giải tỏa mặt bằng phục vụ dự án hoặc chưa được tái định cư theo cam kết. Giới chức Senegal khẳng định đã bồi thường cho phần lớn người bị ảnh hưởng bởi dự án.
Nguyễn Tiến (Theo Africa News)