Quả đồi trồng sầu riêng ở thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở, kéo hàng trăm khối đất đá, phá hỏng trụ sở Trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7. Vụ việc khiến 3 CSGT hy sinh, một người dân tử vong, chia cắt quốc lộ 20 (từ Đồng Nai lên Đà Lạt và ngược lại), làm hư hỏng nhiều nhà, ôtô, xe máy. Lúc này, chiếc xe khách chở 37 học sinh và phụ huynh đi qua bị đẩy trôi, nằm sát bờ vực, may mắn thoát nạn. Ảnh: Phước Tuấn
Quả đồi trồng sầu riêng ở thị trấn Đạ M'ri (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở, kéo hàng trăm khối đất đá, phá hỏng trụ sở Trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc, chiều 30/7. Vụ việc khiến 3 CSGT hy sinh, một người dân tử vong, chia cắt quốc lộ 20 (từ Đồng Nai lên Đà Lạt và ngược lại), làm hư hỏng nhiều nhà, ôtô, xe máy. Lúc này, chiếc xe khách chở 37 học sinh và phụ huynh đi qua bị đẩy trôi, nằm sát bờ vực, may mắn thoát nạn. Ảnh: Phước Tuấn
Cách đèo Bảo Lộc gần 50 km, tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, ngôi nhà xây hết 3,7 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thắng ở khu dân cư cạnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh bị sụt lún, nứt tường, toàn bộ sân bị phá hỏng. Nơi đây xuất hiện nhiều vết nứt, có nơi rộng 50 cm, kéo dài qua khu vực đất sản xuất, nhà dân khiến 9 hộ phải di dời.
Theo UBND huyện, tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực dự án hồ chứa nước Đông Thanh được phát hiện hồi đầu tháng 7, sau nhiều ngày mưa lớn. Khi đó sườn đồi sát khu vực thi công hồ chứa xuất hiện vết nứt rộng 20-30 cm, kéo dài qua vườn và nhà của ba hộ dân. Các vết nứt rộng ra từng ngày, khiến nền đất lún, trượt xuống. Ảnh: Khánh Hương
Cách đèo Bảo Lộc gần 50 km, tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, ngôi nhà xây hết 3,7 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thắng ở khu dân cư cạnh dự án hồ chứa nước Đông Thanh bị sụt lún, nứt tường, toàn bộ sân bị phá hỏng. Nơi đây xuất hiện nhiều vết nứt, có nơi rộng 50 cm, kéo dài qua khu vực đất sản xuất, nhà dân khiến 9 hộ phải di dời.
Theo UBND huyện, tình trạng sạt lở, sụt lún tại khu vực dự án hồ chứa nước Đông Thanh được phát hiện hồi đầu tháng 7, sau nhiều ngày mưa lớn. Khi đó sườn đồi sát khu vực thi công hồ chứa xuất hiện vết nứt rộng 20-30 cm, kéo dài qua vườn và nhà của ba hộ dân. Các vết nứt rộng ra từng ngày, khiến nền đất lún, trượt xuống. Ảnh: Khánh Hương
Tại TP Bảo Lộc, ngày 4/8, đường tránh quốc lộ 20 bị sụt lún, nứt toác, sau những cơn mưa lớn, kéo dài. Ngay khi phát hiện vết nứt, chính quyền phường Lộc Sơn đã giăng dây hai đầu cảnh báo, cấm phương tiện (chủ yếu là xe máy của người dân) đi qua khu vực này. Ảnh: Hoài Thanh
Tại TP Bảo Lộc, ngày 4/8, đường tránh quốc lộ 20 bị sụt lún, nứt toác, sau những cơn mưa lớn, kéo dài. Ngay khi phát hiện vết nứt, chính quyền phường Lộc Sơn đã giăng dây hai đầu cảnh báo, cấm phương tiện (chủ yếu là xe máy của người dân) đi qua khu vực này. Ảnh: Hoài Thanh
Đoạn đường tránh bị hư hỏng dài khoảng 50 m, nơi bị lún sâu nhất chừng 30 cm, khiến kết cấu mặt đường bị phá vỡ, lớp nhựa đường bị đứt gãy. Ảnh: Hoài Thanh
Đoạn đường tránh bị hư hỏng dài khoảng 50 m, nơi bị lún sâu nhất chừng 30 cm, khiến kết cấu mặt đường bị phá vỡ, lớp nhựa đường bị đứt gãy. Ảnh: Hoài Thanh
Tại Đăk Nông, hôm 2/8, quốc lộ 14 qua phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa bị sụt lún nhiều vệt dài dài khoảng 50 m, rộng 5-20 cm. Đến sáng 5/8, vết nứt, lún trên quốc lộ 14 đã mở rộng khoảng 20-50 cm, sâu 2 m. Chính quyền đã di dời 16 hộ dân và tiếp tục rà soát, khoanh vùng thêm 86 hộ dân vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ảnh: Đức Lập
Tại Đăk Nông, hôm 2/8, quốc lộ 14 qua phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa bị sụt lún nhiều vệt dài dài khoảng 50 m, rộng 5-20 cm. Đến sáng 5/8, vết nứt, lún trên quốc lộ 14 đã mở rộng khoảng 20-50 cm, sâu 2 m. Chính quyền đã di dời 16 hộ dân và tiếp tục rà soát, khoanh vùng thêm 86 hộ dân vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Ảnh: Đức Lập
Vết nứt trên quốc lộ 14 ngày càng lớn. Lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, làn đường kế bên cũng được rào chắn, hạn chế phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Ngọc Thanh
Vết nứt trên quốc lộ 14 ngày càng lớn. Lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, làn đường kế bên cũng được rào chắn, hạn chế phương tiện qua lại. Ảnh: Lê Ngọc Thanh
Đầu tháng 8, mưa lớn và dòng nước chảy xiết đã làm xói lở móng trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2, TP Gia Nghĩa.
Cách đó không xa, khuôn viên của Nhà máy thủy điện Đăk R’tih bậc trên cũng bị xói lở. Hàng trăm mét vuông nền sân cạnh dòng suối đã bị nước cuốn trôi. Ảnh: Ngọc Oanh
Đầu tháng 8, mưa lớn và dòng nước chảy xiết đã làm xói lở móng trạm biến áp của Nhà máy thủy điện Đăk Nông 2, TP Gia Nghĩa.
Cách đó không xa, khuôn viên của Nhà máy thủy điện Đăk R’tih bậc trên cũng bị xói lở. Hàng trăm mét vuông nền sân cạnh dòng suối đã bị nước cuốn trôi. Ảnh: Ngọc Oanh
Cách đó không xa, khuôn viên của Nhà máy Thủy điện Đắk R’tih thuộc Công ty cổ phần thủy điện Đắk R’Tih, cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Một đoạn dài khuôn viên (khoảng 300 m2) từ cổng đến phía trước nhà máy đã bị xói sâu vào bên trong. Ảnh: Ngọc Oanh
Cách đó không xa, khuôn viên của Nhà máy Thủy điện Đắk R’tih thuộc Công ty cổ phần thủy điện Đắk R’Tih, cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Một đoạn dài khuôn viên (khoảng 300 m2) từ cổng đến phía trước nhà máy đã bị xói sâu vào bên trong. Ảnh: Ngọc Oanh
Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường tránh qua trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo (Đăk Lăk) bị sụt lún kéo dài 25 m, tạo thành hố sâu 15 cm, ngày 3/8.
Nhà thầu đang sửa chữa, dự kiến 10/8 hoàn thiện. Công trình tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng có tổng mức đầu tư hơn 503 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường dài hơn 23 km, điểm đầu xã Ea Răl, điểm cuối xã Ea Nam, huyện Ea H'leo. Ảnh: Ngọc Oanh
Theo các chuyên gia thời tiết, khí hậu ở Tây Nguyên, Nam Bộ năm nay bất thường, mưa đến sớm, lượng nước lớn, giông lốc bất thường. Nhiều nơi lượng mưa trong tháng 7 bằng 60-70% cả năm trước. Dự báo tháng 8 và 9, hai khu vực này vẫn hứng chịu những trận mưa lớn và giông lốc.
Mưa lớn kéo dài khiến một đoạn đường tránh qua trung tâm thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'leo (Đăk Lăk) bị sụt lún kéo dài 25 m, tạo thành hố sâu 15 cm, ngày 3/8.
Nhà thầu đang sửa chữa, dự kiến 10/8 hoàn thiện. Công trình tuyến tránh trung tâm thị trấn Ea Drăng có tổng mức đầu tư hơn 503 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến đường dài hơn 23 km, điểm đầu xã Ea Răl, điểm cuối xã Ea Nam, huyện Ea H'leo. Ảnh: Ngọc Oanh
Theo các chuyên gia thời tiết, khí hậu ở Tây Nguyên, Nam Bộ năm nay bất thường, mưa đến sớm, lượng nước lớn, giông lốc bất thường. Nhiều nơi lượng mưa trong tháng 7 bằng 60-70% cả năm trước. Dự báo tháng 8 và 9, hai khu vực này vẫn hứng chịu những trận mưa lớn và giông lốc.
Nhóm phóng viên