Trả lời:
Bác sĩ của bạn đã nói đúng. Hiện chưa có thuốc gì chữa được bệnh sa dạ con. Trường hợp bệnh nặng thì phải mổ cắt dạ con. Nguyên nhân khiến chị bị bệnh là lao động nặng quá sớm (ngồi giặt, xách nước khi mới sinh cháu chưa lâu). Một tháng sau khi sinh (chưa hết thời kỳ hậu sản), dạ con vẫn còn to và nặng, trong khi các cơ và dây chằng nâng đỡ dạ con ở đáy chậu còn đang mềm yếu (chưa phục hồi sau thai nghén). Điều này khiến dạ con dễ bị sa xuống dưới.
Tuy nhiên, chị cứ yên tâm, tình trạng sa dạ con của chị còn nhẹ, không cần phải mổ. Hơn nữa, nếu giữ gìn cẩn thận, tránh gắng sức, tránh rặn (như lúc đi ngoài bị táo bón), khi dạ con nhỏ đi, phần đáy chậu chắc dần, dạ con sẽ được nâng dần lên và đỡ sa, có thể trở lại bình thường.
Cần lưu ý giữ vệ sinh sạch sẽ, lao động nhẹ nhàng, bồi dưỡng trong thời gian cho con bú để cơ thể chóng khoẻ và các cơ, dây chằng chóng mạnh lên.
GS Nguyễn Khắc Liêu, KH&ĐS