Trả lời:
Rượu tắc kè được pha chế như sau:
Tắc kè mổ bỏ ruột, 4 bàn chân và đầu (từ 2 mắt đến miệng), cắt thành miếng nhỏ, tẩm nước gừng rồi sao vàng, ngâm vào rượu 35 độ cùng đại hồi (cứ 50 g tắc kè ngâm với 10 g đại hồi).
Lấy ba kích, hà thủ ô đỏ và hoàng tinh mỗi thứ 100 g thái nhỏ, ngâm vào một bình rượu khác trong 10-15 ngày. Chắt 2 loại rượu hòa với nhau cùng 100 g đường kính, lọc kỹ, ngày uống 2 lần sau bữa ăn và trước khi ngủ, mỗi lần 15-20 ml.
Loại rượu thuốc này có tác dụng chữa đau xương, đau mình, tê thấp, tiểu rắt.
BS Minh Long, Khoa Học & Đời Sống