"Chạy trên máy chạy bộ trong 20 phút đã đủ khó, nhưng Leblanc nâng nó lên một tầm cao mới, lập kỷ lục thế giới ở cự ly half-marathon", trang Canadian Running Magazine bình luận.

Vợ con chúc mừng Leblanc bên tấm bảng ghi các splits của anh trong lần chạy phá kỷ lục thế giới. Ảnh: mcneesesports
Ngày 22/7, Leblanc đã phá kỷ lục Guinness thế giới tại phòng tập thể dục địa phương ở Lafayette, Louisiana, Mỹ. Anh hoàn tất quãng đường 21,0975 km trong 62 phút 50 giây, phá thành tích cũ 63 phút 8 giây được đồng hương John Raneri thiết lập năm 2020. Raneri đạt thành tích tốt nhất (PB) khi chạy marathon là 2 tiếng 12 phút 33 giây vào tháng 12/2022.
Leblanc đặt tốc độ trên máy ở mức 20,12 km/giờ trong gần như toàn bộ quá trình chạy. Canadian Running Magazine cho biết runner Mỹ này chạy 5km đầu trong 14 phút 54 giây và cán mốc 10km trong 29 phút 46 giây. Cuối cùng, anh phá sâu kỷ lục chạy half-marathon trên máy chạy tới 18 giây.
Runner 32 tuổi tiết lộ nguồn cảm hứng để phá kỷ lục đến từ việc một người bạn đã phá vỡ kỷ lục tương tự khi chạy trên máy chạy bộ ở độ cao. "Anh ấy đã phá kỷ lục ở độ cao, vì vậy khi làm điều đó ở mực nước biển, tôi biết mình đã có lợi thế", Leblanc nói. "Việc lập kỷ lục thế giới sẽ không chỉ mang cộng đồng lại gần nhau mà còn cả thế giới đứng sau một mục đích cao cả để giúp đỡ trẻ em".
Leblanc trong ít giây cuối trước khi lập kỷ lục, với đông đảo bạn bè và người hâm mộ chứng kiến.
Leblanc làm việc toàn thời gian với tư cách là kỹ thuật viên siêu âm tim chẩn đoán tại Trung tâm Y tế Đa khoa Lafayette. Anh muốn sử dụng công việc này cùng niềm đam mê với chạy bộ để quyên góp tiền cho Camp Bon Coeur - trại dành cho trẻ em mắc bệnh tim cần được chữa. Runner người Mỹ đặt mục tiêu 25.000 USD và hiện đã quyên góp được gần 10.000 USD.
Việc phá kỷ lục half-marathon trên máy chạy không phải là chiến tích đầu tiên của Leblanc trong môn chạy bộ. Năm 2015, anh là runner gốc Louisiana đầu tiên chạy 1 dặm (1,6km) dưới 4 phút, với thời gian 3 phút 59 giây 95 tại Lafayette. Thành tích này giúp anh đủ điều kiện dự cuộc thi tuyển chọn nước Mỹ cho Rio 2016 và Tokyo 2021.
Hồng Duy