Assefa chiến thắng với thời gian 2 giờ 15 phút 37 giây. Đây là thành tích chạy full marathon (FM) nữ tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Brigid Kosgei (Kenya) và Paula Radcliffe (Anh). Kosgei đang giữ kỷ lục thế giới 2 giờ 14 phút 4 giây thiết lập tại Chicago Marathon, Mỹ, năm 2019. Radcliffe ở vị trí số hai, 2 giờ 15 phút 25 giây tại London Marathon, Anh, năm 2003.

Assefa mừng khi về nhất trước cổng Brandenburg ngày 25/9. Ảnh: AFP
Runner người Ethiopia chọn chiến thuật negative khi đua Berlin Marathon ngày 25/9. Cô hoàn thành nửa đầu cung đường trong thời gian 1 giờ 8 phút 13 giây rồi chạy nhanh dần trong nửa cuối, trong đó đạt pace nhanh nhất 2:55 (2 phút 55 giây) ở kilomet thứ 39. Assefa dẫn đầu với khoảng cách đáng kể và về đích trước người về nhì - VĐV Kenya Rosemary Wanjiru - tới 2 phút 23 giây. Pace trung bình của cô là 3:14.
Chiến thắng cùng thành tích tốt thứ ba thế giới của Assefa được xem là bất ngờ lớn. Chân chạy sinh năm 1994 này đứng gần cuối danh sách hạt giống nữ của Berlin Marathon 2022, và không được giới chuyên môn chú ý nhiều. Assefa thậm chí mới chạy FM lần đầu tiên hồi tháng 3/2022, tại Riyadh Marathon, Arab Saudi, và chỉ về thứ bảy với thời gian 2 giờ 34 phút.
"Quá trình chuẩn bị của tôi rất tốt. Tôi đã làm được điều mình cần làm... Hôm nay, tôi thực sự hạnh phúc", Assefa chia sẻ sau khi về đích.
Trước khi chuyển sang marathon, Assefa chủ yếu thi đấu ở cự ly 800 m. Cô đại diện Ethiopia tham gia Olympic Rio 2016 ở nội dung chạy 800 m nữ nhưng chỉ đạt thành tích 2 phút 0,21 giây tại vòng loại, không đạt chuẩn vào bán kết. Thành tích cá nhân tốt nhất của Assefa là 1 phút 59,24 giây (chạy 800 m) và 54,05 giây (chạy 400 m).
Về nhì và ba nữ lần lượt là Rosemary Wanjiru (Kenya – 2 giờ 18 phút) và Tigist Abayechew (Ethiopia – 2 giờ 18 phút 3 giây). Hai thành tích này đều tốt hơn kỷ lục trước đó tại Berlin Marathon là 2 giờ 18 phút 11 giây do runner Kenya Gladys Cherono lập năm 2018.
Khoảnh khắc Assefa tăng tốc để về đích.
Keira D’Amato, runner chạy marathon nhanh nhất Mỹ, đứng đầu danh sách hạt giống nữ của Berlin Marathon năm nay. Nhưng cô chỉ về thứ sáu với thành tích 2 giờ 21 phút 48 giây. "Tôi không thi đấu đúng phong độ, nhưng đó là thành tích tốt nhất tôi có thể đạt được lần này", D’Amato nói với Race Results Weekly. Theo runner sinh năm 1984, cô đã có lúc phải dừng lại và đi bộ ở cuối cuộc đua.
Berlin Marathon thuộc hệ thống 6 giải chạy danh giá nhất hành tinh - World Marathon Majors bên cạnh các giải ở Tokyo, London, New York, Chicago và Boston. Giải chạy tại thủ đô nước Đức được ví như sân khấu của những kỷ lục với 12 kỷ lục thế giới - 9 nam, ba nữ - được thiết lập. Mới nhất trong số này là kỷ lục2 giờ 1 phút 9 giây của Eliud Kipchoge vừa đạt được ngày 25/9, nhanh hơn 30 giây so với kỷ lục cũ mà chính runner Kenya này lập cũng tại Berlin Marathon 2019.
Thùy Linh