AIU ra án phạt với 13 VĐV trong thông báo ngày 31/12. Theo đó, Braconi bị cấm thi đấu tổng cộng 36 năm - bằng tuổi anh hiện tại - từ ngày 21/7/2022 đến 23/3/2058. Chân chạy Italy bị phạt vì sử dụng, sở hữu, và buôn bán một chất bị cấm, sau khi bị đình chỉ tạm thời vào tháng 3.
Tháng 10, Braconi nhận án phạt cấm thi đấu 12 năm từ AIU. Tuy nhiên, do doping là một tội hình sự ở Italy, nên Braconi phải giải thích về hành động của mình và nhà chức trách buộc phải điều tra. Sau đó, Liên đoàn Điền kinh Italy (FIDAL) đã bổ sung án treo giò 24 năm với Braconi.

Braconi sẽ bị cấm thi đấu tới năm 2058. Ảnh: Run IX
Cả FIDAL và AIU không tiết lộ chất cấm mà Braconi sử dụng và buôn bán, nhưng chân chạy Italy sẽ không thể thi đấu cho đến khi 72 tuổi.
Đây là lệnh cấm dài thứ hai, không tính những lệnh cấm vĩnh viễn, trong lịch sử điền kinh. Chỉ một VĐV trong cơ sở dữ liệu của AIU bị treo giò dài hạn hơn, là VĐV chạy đường trường Roberto Barbi của Italy - người nhận án phạt cấm thi đấu 38 năm vào năm 2008.
Một số quốc gia châu Âu xem doping là tội hình sự để giúp kiểm soát gian lận trong điền kinh. Nhiều VĐV chuyên nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực điền kinh đã kêu gọi tất cả quốc gia áp dụng phương pháp này.
Braconi là một trong ba VĐV Italy bị treo giò trong danh sách mới nhất của AIU. Những cái tên còn lại là VĐV chạy cự ly dài và cựu VĐV đua xe đạp Christian Barchi, người cũng bị treo giò dài hạn vì thi đấu lần thứ hai trong khi bị xử phạt, và VĐV chạy cự ly dài Lorenzo Milani bị cấm thi đấu ba tháng.
Trong đó, vào tháng 3/2019, Barchi, khi 28 tuổi, bị kết tội sử dụng clenbuterol - chất làm tăng cơ bắp, và bị cấm thi đấu bốn năm hai tháng, cho đến ngày 16/6/2023. Tới tháng 3/2020, Barchi bị kết tội tham gia các hoạt động thể thao trong khi bị cấm. Vì thế, án treo giò tăng thêm bốn năm, đến tháng 6/2027. Nhưng Barchi lại vi phạm quy định về thi đấu trong khi bị cấm, và nhận án phạt bổ sung tới ngày 16/6/2031.
Trong thông báo ngày 31/12, AIU còn ra án phạt với hai VĐV chạy dài khác là Hangeldi Atageldiyev của Turkmenistan, người đã bị cấm thi đấu ba năm, và Tadesse Getahon của Israel, bị cấm trong bốn tháng 10 ngày.
Hồng Duy