Trên đường chạy tại Zurich cuối tuần qua, Kiptoo về nhất với 2 giờ 9 phút 16 giây - thông số đáng kinh ngạc với runner ở tuổi 48. Anh bỏ xa hai người về sau, là đồng hương Kenya, Joel Kipsang Kositany (2 giờ 11 phút 25 giây) và runner người Eritrea, Amaniel Habtom (2 giờ 11 phút 27 giây).
Mark Kiptoo về nhất, lần thứ ba liên tiếp vô địch Zurich Marathon.
Thành tích mới nhất của Kiptoo - 2 giờ 9 phút 16 giây - cũng là thành tích tốt nhất của một VĐV 48 tuổi. Runner Kenya cũng đạt thành tích cá nhân tốt thứ hai, chỉ sau kỷ lục thế giới do chính anh nắm giữ ở nhóm tuổi 45-49 là 2 giờ 9 phút 12 giây.
Kiptoo lần thứ ba liên tiếp vô địch Zurich Marathon. Trước đó, anh đạt 2 giờ 12 phút 31 giây năm 2024, và 2 giờ 9 phút 12 giây năm 2023.
Kiptoo sẽ bước sang tuổi 50 vào ngày 21/6/2026. Nếu duy trì phong độ đến thời điểm đó, runner Kenya sẽ đi vào lịch sử với tư cách là VĐV 50 tuổi đầu tiên chạy marathon dưới 2 giờ 10 phút.

Mark Kiptoo trong khoảnh khắc về nhất Zurich Marathon 2025. Ảnh: Zurich Marathon
Khác với nhiều VĐV elite của Kenya - những người bắt đầu chơi thể thao từ khi còn nhỏ, Kiptoo đến với chạy bộ khá muộn. Anh bắt đầu chạy bộ ở tuổi 20, khi đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Kenya. Mãi đến năm 31 tuổi, Kiptoo mới lần đầu tiên thi đấu quốc tế cho Kenya năm 2007.
Kiptoo, có biệt danh là "The Ageless Wonder" (Kỳ quan Không tuổi), có thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 6 phút tại Eindhoven Marathon 2015. Điều đáng nể là anh duy trì phong độ cao, luôn đạt sub2:10 khi chạy cự ly 42,195 km ở ba trong 4 năm qua.
Khi 46 tuổi, Kiptoo phá kỷ lục nhóm tuổi trên 45 của Bernard Lagat là 2 giờ 14 phút 23 giây tới 5 phút tại Vòng loại Olympic Mỹ 2020 ở Atlanta. Anh cũng giữ kỷ lục thế giới ở nhóm tuổi trên 40 với thành tích 2 giờ 7 phút 50 giây tại Frankfurt Marathon 2018.
Trước khi chạy marathon, Kiptoo nổi tiếng với thành tích ở cự ly 5.000m, gồm việc hai lần giành HC vàng nội dung này tại Giải thể thao Quân sự thế giới (Military World Games). Anh còn HC đồng ở cùng cự ly tại Đại hội Thể thao Khối thịnh vượng chung 2010 và Giải vô địch Điền kinh châu Phi 2010.
Hồng Duy