Trả lời:
Trung bình mỗi kỳ kinh kéo dài 3-5 ngày, mất khoảng 80 ml máu (trong 2-3 ngày đầu, mỗi ngày thay khoảng 3 băng vệ sinh). Cường kinh là hiện tượng gia tăng lượng máu kinh. Người phụ nữ ra máu rất nhiều, phải thay băng vệ sinh liên tục, nhưng cũng chỉ khoảng 5 ngày là hết. Còn rong kinh là hiện tượng gia tăng số ngày hành kinh, thường kéo dài trên 1 tuần lễ, bất kể máu ra nhiều hay ít.
Theo như cháu kể thì cả 2 bác sĩ đều chẩn đoán đúng. Lúc đầu cháu đi khám, kinh ra rất nhiều nhưng mới ở ngày thứ 3, nên bác sĩ gọi là cường kinh. Một tuần sau vẫn chưa hết kinh nên bác sĩ gọi là rong kinh. Ra máu nhiều và kéo dài như vậy có nghĩa là cháu vừa bị cường kinh vừa bị rong kinh.
Ở những cháu gái bước vào tuổi dậy thì, kinh nguyệt thường lộn xộn, không đều. Đây là hiện tượng rối loạn kinh nguyệt tuổi dậy thì, thường sẽ tự hết. Tuy nhiên, nếu ra máu nhiều và kéo dài, ảnh hưởng đến sức khỏe, cháu cần phải đi khám ở bác sĩ sản phụ khoa xem có bị bệnh gì không. Điều này rất cần thiết cho việc tìm nguyên nhân gây chứng cường kinh, rong kinh của cháu. Việc điều trị hoàn toàn phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh (như u xơ tử cung, rối loạn nội tiết, bệnh về máu...).
BS Bùi Thanh Vân, Sức Khỏe & Đời Sống