Trả lời:
Ù tai là những tiếng động phần lớn chỉ do chủ quan của bệnh nhân cảm nhận được với tính chất và cường độ khác nhau, đôi khi nghe rất nhỏ, đôi khi lại mạnh, làm ảnh hưởng đến tâm lý người bệnh.
Có nhiều nguyên nhân gây ù tai như có dị vật trong tai, viêm tai khô, viêm mê đạo, viêm dây thần kinh thính giác, nhưng đa số trường hợp là do rối loạn vận mạch. Biểu hiện điển hình của rối loạn này là ù tai, kém giảm thính lực đối với tiếng có âm độ cao do xơ cứng mê đạo (nằm ở tai trong). Rối loạn này có liên quan đến bệnh lý xơ cứng động mạch, cao huyết áp, thường xảy ra với người cao tuổi.
Về điều trị, thường dùng thuốc giãn mạch, thuốc an thần do thầy thuốc chuyên khoa về tai mũi họng chỉ định, căn cứ vào việc chẩn đoán bệnh.
BS Trần Lê, KH&ĐS