Trả lời:
Bạn bị bệnh rám má. Đó là các tổn thương màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm xuất hiện do sự tác động của ánh nắng mặt trời. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ có thai, người dùng thuốc tránh thai loại hoóc môn hoặc một số thuốc khác như diphenylhydantoin. Các tổn thương xuất hiện rất nhanh sau khi da tiếp xúc với ánh nắng. Ở phụ nữ có thai và người dùng thuốc tránh thai, bệnh sẽ đỡ sau khi đẻ hoặc ngừng dùng thuốc; nhưng ở một số người, bệnh tồn tại rất lâu.
Để trị rám má, có thể sử dụng một số thuốc sau:
- Bôi hydroquinone 3% hoặc 4% dạng dung dịch. Bôi đơn độc hoặc phối hợp với các thuốc khác như tretinoin 0,025%, axit glycolic. Thuốc có hiệu quả điều trị cao nhưng có thể gây ra các nốt mất sắc tố loang lổ.
- Bôi kem isotretinoin 0,05% hoặc 0,1%; kem renova.
Khi dùng các loại thuốc này, bệnh nhân phải bôi kem chống nắng (chọn loại có độ SPF cao và loại đục, không cho ánh sáng xuyên qua). Kinh nghiệm điều trị cho thấy, nhiều bệnh nhân chỉ cần dùng kem chống nắng là bệnh đã thuyên giảm rất nhiều. Những trường hợp da xạm đen được điều trị bằng laser CO2 kết hợp với dùng kem chống nắng, kết quả tốt.
Trường hợp của chị chưa nên dùng thuốc men gì cả. Đợi mẹ tròn, con vuông xong, nếu bệnh không đỡ thì hãy điều trị căn bệnh rám má này.
BS Nguyễn Duy Hưng, Sức Khỏe & Đời Sống