Bộ Tài chính vừa cho biết đến cuối năm 2023, quỹ bình ổn giá xăng dầu còn gần 6.700 tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ so với năm trước đó.
Bị phạt và yêu cầu nộp lại 26 tỷ đồng quỹ bình ổn xăng dầu từ tháng 11/2023 nhưng đến nay Công ty TNHH Trung Linh Phát vẫn chưa thực hiện.
Quốc hội giao mục tiêu kinh tế năm 2023 tăng trưởng 6,5%; Ukraine cáo buộc Nga muốn biến Kherson thành 'thành phố chết'...
Để tối thiểu hóa ảnh hưởng tiêu cực của giá xăng tăng, việc giảm thời gian chu kỳ điều chỉnh giá có thể là một giải pháp không tồi.
Mức tăng đã được kiềm chế nhờ tăng sử dụng quỹ bình ổn, song vẫn gây tranh cãi sau một thời gian dài doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ tiền thuế nộp "oan" của người tiêu dùng.
Cơ quan quản lý có thể giữ nguyên các công cụ điều hành về thuế phí và quỹ bình ổn, giúp giá xăng dầu giảm khoảng 400-500 đồng mỗi lít từ chiều nay.
Tính đến hết năm 2015, quỹ bình ổn xăng dầu vẫn dư hơn 3.970 tỷ đồng và không được sử dụng trong những tháng cuối năm do giá liên tục giảm.
Giá xăng dầu thế giới giảm liên tiếp suốt hơn một năm qua khiến Quỹ bình ổn giá ngày một lớn, trong khi không có nhu cầu chi tiêu trong giai đoạn hiện nay.
Việc tăng giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước đều được quy định cụ thể bởi pháp luật, không phải các công ty xăng dầu cứ muốn là có thể tự ý "giảm một, tăng ba" như mọi người vẫn nghĩ...
Số liệu vừa được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố.
Hơn 1.100 tỷ đồng đã được trích từ giá bán lẻ, song chỉ có khoảng 400 tỷ được sử dụng theo quy định hiện hành, khiến số dư quỹ bình ổn tiếp tục tăng mạnh trong quý III.
Số trích quỹ trong quý II ước khoảng 1.137 tỷ đồng. Riêng số dư quỹ bình ổn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chiếm 64%.
Mức sử dụng được nâng từ 0 lên 160-200 đồng một lít để ghìm đà tăng giá nhiên liệu.
Giá bán lẻ mỗi lít xăng RON 92 được đưa lên mức tối đa 24.900 đồng. Các mặt hàng dầu, trừ madút, cũng được điều chỉnh 130-170 đồng.
Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính tới hết quý I đang ở mức hơn 842 tỷ đồng. 13 trong số 19 doanh nghiệp có quỹ bình ổn dương.
Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối giữ giá bán, đồng thời giảm mức trích quỹ bình ổn đối với các mặt hàng dầu.
Riêng Petrolimex, đơn vị chiếm trên 50% thị phần cả nước vẫn ghi nhận số dư quỹ khoảng 239 tỷ đồng, tính đến ngày 10/12.
Bộ Tài chính vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu doanh nghiệp giữ mức bán lẻ hiện hành, dù chênh lệch với giá cơ sở hiện đã gần 500 đồng, đối với xăng RON 92. Quỹ bình ổn, theo đó sẽ được trích thêm 100-200 đồng mỗi lít.
Hiệp hội Xăng dầu vừa có văn bản đề xuất áp mức thuế suất nhập khẩu xăng dầu ổn định trong một năm nhằm minh bạch giá thành và kiểm soát được thu ngân sách.
So sánh chênh lệch giữa giá thế giới và bán lẻ hiện hành, nhiều đầu mỗi cho biết đang chịu lỗ khoảng 300 đồng một lít xăng. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn được cơ quan điều hành yêu cầu sử dụng quỹ bình ổn, giữ nguyên giá bán.