Chỉ đạo được cơ quan điều hành đưa ra sau khi tính toán cho thấy giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ 16/12 đến 14/1) đối với các mặt hàng này tiếp tục cao hơn giá bán 52 đến 849 đồng một lít. Cụ thể như sau:
So với thông báo liền trước, được đưa ra ngày 31/12/2013, chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán đối với xăng tiếp tục ở mức cao. Ngược lại, mức lỗ của doanh nghiệp khi kinh doanh các mặt hàng dầu có xu hướng giảm.
Do đó, để góp phần bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa. Riêng dầu diezen, các đơn vị được khôi phục lợi nhuận lên 250 đồng một lít (trước đó là 0 đồng).
Do đã được tính lợi nhuận đinh mức, Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp ngừng ngừng sử dụng quỹ bình ổn đối với dầu diezen (hiện ở mức 100 đồng một lít). Mức sử dụng đối với dầu hỏa cũng giảm sử từ 890 đồng xuống 520 đồng.
Lần gần đây nhất giá xăng dầu được điều chỉnh là cách đây gần một tháng, theo đó mỗi lít xăng RON 92 được đưa lên 24.710 đồng. Trong năm 2013 mặt hàng này đã có 11 lần điều chỉnh giá, trong đó có 5 lần tăng.
Ngọc Tuyên