Mỹ đang đánh giá mức độ hư hại của tổ hợp phòng không Patriot, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ nói ngày 16/5. Việc này sẽ quyết định lực lượng Ukraine cần rút hoàn toàn hay có thể sửa chữa tổ hợp ngay tại trận địa.
Quan chức trên bình luận vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moskva đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal phá hủy trận địa tên lửa phòng không Patriot tại Kiev trong cuộc tập kích rạng sáng cùng ngày. Quân đội Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công.

Hệ thống Patriot triển khai ở Ba Lan hồi tháng 2/2023. Ảnh: AP
Một quan chức Mỹ khác cho biết tên lửa Nga có thể đã đánh trúng một thành phần trong tổ hợp Patriot. Hệ thống gồm 6 thành phần chính gồm radar, bệ phóng, anten, đài chỉ huy, trạm phát điện và tên lửa đánh chặn, giúp phóng tên lửa chính xác đến mục tiêu. Nếu một thành phần bị hư hại nghiêm trọng, Ukraine sẽ buộc phải rút hệ thống và chuyển ra nước ngoài sửa chữa.
Các quan chức Mỹ cho rằng Nga đã thu được tín hiệu phát ra từ hệ thống Patriot, sau đó sử dụng tên lửa Kinzhal để tập kích. Khác với những hệ thống phòng không tầm ngắn mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine, Patriot có tính cơ động kém hơn, khẩu đội lớn hơn, cho phép lực lượng Nga có thời gian ngắm mục tiêu.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby không thể xác nhận thông tin hệ thống Patriot bị hư hại, nhưng thêm rằng vũ khí do Mỹ cung cấp thường xuyên bị tổn thất hoặc hao mòn trong giao tranh.
"Nếu hệ thống Patriot cần phải sửa chữa ngoài Ukraine, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ", ông Kirby trả lời báo giới ngày 16/5.
Quân đội Ukraine từ chối bình luận về tuyên bố của Nga.
Đây là lần đầu tiên Nga thông báo phá hủy tổ hợp Patriot mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Nếu được xác thực, đây sẽ là tổn thất rất lớn với lưới phòng không Ukraine, bởi Patriot từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời nước này.
Ukraine hồi tháng 4 tiếp nhận hai tổ hợp Patriot. Tổ hợp còn lại do Đức và Hà Lan cùng cung cấp.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tại cuộc họp báo ngày 16/5. Ảnh: Reuters
Đại tướng Valeriy Zaluzhnyi, tư lệnh quân đội Ukraine, trước đó cho hay Nga đã phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal từ tiêm kích MiG-31K, 9 tên lửa hành trình Kalibr từ chiến hạm ở Biển Đen, ba tên lửa đạn đạo Iskander, 6 UAV Shahed-136/131, cùng ba UAV trinh sát cấp chiến thuật và chiến dịch trong đợt tập kích Kiev rạng sáng 16/5.
Quân đội Ukraine tuyên bố bắn hạ toàn bộ 18 tên lửa Nga, trong đó có 6 quả đạn siêu vượt âm Kinzhal. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin.
"Nga không phóng nhiều tên lửa Kinzhal như số lượng mà Ukraine tuyên bố đã bắn hạ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói với RIA Novosti.

Năng lực phòng không của tổ hợp tên lửa Patriot Mỹ. Click vào hình để xem chi tiết. Đồ họa: Raytheon, RIA Novosti
Nga gần đây tăng cường tập kích bằng UAV và tên lửa vào thủ đô Kiev cùng nhiều địa phương khác. Lưới phòng không tại Kiev đang được củng cố đáng kể nhờ các tổ hợp hiện đại của phương Tây, trong đó đáng chú ý là hệ thống Patriot, giúp Ukraine bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
Như Tâm (Theo CNN, WSJ)