Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 7/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông từng đề nghị cấp quyền tị nạn chính trị cho Poroshenko, khi cựu tổng thống Ukraine còn nắm quyền trong giai đoạn 2014-2019.
"Tôi đã nói với ông ấy rằng nếu gặp bất kỳ khó khăn nào trong tương lai, Nga sẵn sàng cho ông ấy tị nạn chính trị", Putin nói trong cuộc họp báo. Ông thêm rằng Poroshenko khi đó đã cười nhạo đề nghị của Nga.

Tổng thống Nga Putin trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron tại Moskva hôm 7/2. Ảnh: AFP.
Người tiền nhiệm của Poroshenko là Viktor Yanukovich đã tị nạn ở Nga sau khi chính phủ của ông bị lật đổ trong phong trào biểu tình Maidan vào tháng 2/2014. Poroshenko được bầu làm tổng thống Ukraine vào tháng 5/2015, nhưng thất bại trước Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử năm 2019.
Poroshenko đang chờ bị xét xử với hàng loạt tội danh, trong đó có thúc đẩy khủng bố và phản quốc, xuất phát từ cáo buộc tham gia âm mưu mua lượng than trị giá 54 triệu USD từ vùng Donbass ly khai vào năm 2014 và 2015. Công tố viên cho rằng Poroshenko đã vi phạm các hạn chế về thương mại sau khi phe ly khai kiểm soát vùng Donbass.
Poroshenko bác bỏ cáo buộc, cho rằng phiên tòa xét xử ông mang động cơ chính trị.
Putin nhấn mạnh trong cuộc họp báo rằng cánh cửa tị nạn chính trị dành cho Poroshenko vẫn để mở. "Hôm nay, tôi muốn tái khẳng định đề nghị của mình với Poroshenko, dù chúng tôi có những bất đồng sâu sắc về vấn đề ở Donbass", Tổng thống Nga nói, thêm rằng ông tin Poroshenko đã mắc "rất nhiều sai lầm" trong xử lý xung đột ở miền đông Ukraine.

Petro Poroshenko họp với Hội đồng An ninh Quốc gia tại Kiev năm 2018. Ảnh: Reuters.
Putin cho rằng chính quyền Tổng thống Zelensky đang đối xử với Poroshenko "như một tội phạm nhà nước", gọi đây là kế hoạch "quá tham vọng", đồng thời cáo buộc Kiev "vi phạm nhân quyền có hệ thống", như đàn áp đối thủ chính trị và xâm phạm quyền tự do truyền thông.
Tổng thống Nga nói mối lo ngại lớn nhất của ông là tình trạng phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga ở Ukraine. Tiếng Nga là ngôn ngữ chính của đa số công dân Ukraine sống ở các thành phố phía đông và nam đất nước, nhưng không được công nhận là ngôn ngữ mẹ đẻ theo luật mới, trong đó cấm xuất bản các tác phẩm không có bản dịch sang tiếng Ukraine. Tuy nhiên, luật này được Ukraine miễn trừ cho tiếng Anh và ngôn ngữ của người Tatars Crimea, một dân tộc thiểu số ở Ukraine.
Trong hội đàm với Macron, Putin cũng cam kết sẵn sàng tìm cách phù hợp cho các bên để chấm dứt khủng hoảng Ukraine, đồng thời khẳng định không ai thắng nếu nổ ra chiến tranh.
Tổng thống Macron là quan chức cấp cao nhất của phương Tây đến thăm Moskva kể từ khi Nga triển khai lực lượng gần biên giới Ukraine hồi cuối năm ngoái. Ông dự kiến đến Kiev trong hôm nay để hội đàm với Tổng thống Zelensky.
Huyền Lê (Theo RT)