Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết ông đã có cuộc điện đàm "dài và rất hiệu quả" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về biện pháp chấm dứt xung đột Ukraine.
"Chúng tôi nhất trí sẽ cử các nhóm bắt đầu đàm phán lập tức, khởi đầu bằng việc gọi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về cuộc điện đàm này. Tôi sẽ làm điều đó ngay sau đây", ông Trump cho hay. "Chúng tôi đồng ý sẽ làm việc chặt chẽ cùng nhau, và mời nhau tới thăm đất nước của mình".
![Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/2. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/13/AP25041812803058-3634-1739381638.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hd6aqPohI482aooORzE5rQ)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 10/2. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ nói rằng đã yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Waltz và đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff "dẫn dắt các cuộc đàm phán mà tôi tin rằng sẽ thành công".
Nga xác nhận ông Putin và ông Trump đã điện đàm trong một tiếng rưỡi và hai lãnh đạo đã nhất trí sẽ gặp mặt.
"Tổng thống Putin đồng ý với ông Trump rằng một giải pháp lâu dài có thể đạt được thông qua đàm phán hòa bình", ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho hay. "Tổng thống Trump ủng hộ chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt và giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình".
Ông Putin nhấn mạnh bất cứ giải pháp nào cũng cần "tính đến nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", Peskov nói, nhưng không nêu cụ thể. Ngoài vấn đề Ukraine, hai lãnh đạo còn thảo luận về trao đổi tù nhân, chương trình hạt nhân Iran và tình hình ở Trung Đông.
Đây là lần đầu tiên cả Nga và Mỹ đều xác nhận về cuộc điện đàm giữa lãnh đạo hai bên kể từ khi ông Trump nhậm chức.
Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm nhanh chóng chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Ông từng tuyên bố sẽ thực hiện điều này bằng cách gây sức ép với cả Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự.
Trí Dũng (Theo Reuters, AFP)