Pompeo thông báo trên Twitter rằng ông đã gặp Blinken "để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi có trật tự và đảm bảo lợi ích của Mỹ được bảo vệ ở nước ngoài". "Cuộc họp của chúng tôi diễn ra rất hiệu quả và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau thay mặt cho nước Mỹ trong suốt quá trình chuyển đổi", Pompeo viết ngày 8/1.

Antony Blinken tại Delaware ngày 24/11. Ảnh: Reuters.
Sau giai đoạn trì hoãn ban đầu, chính quyền Trump cuối tháng 11 bắt đầu tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao quyền lực, cho phép Biden tiếp cận các báo cáo thông tin dù Trump tiếp tục phản đối kết quả bầu cử. Tuy nhiên, các quan chức trong nhóm chuyển giao của Biden ngày 8/1 cho biết họ vẫn gặp phải sự không hợp tác từ một số bộ phận trong chính quyền Trump, như Cục quản lý Hành chính và Ngân sách và Bộ Quốc phòng.
Blinken, 58 tuổi, bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao dưới thời Bill Clinton và từng đảm nhận chức thứ trưởng ngoại giao trong chính quyền Obama. Hôm 17/12, Blinken có chuyến thăm đầu tiên tới Bộ Ngoại giao kể từ sau ngày bầu cử, tham gia các cuộc họp và nghe báo cáo thông tin để chuẩn bị đảm nhận chức vụ ngoại trưởng. Pompeo khi đó phải cách ly sau khi tiếp xúc với một người dương tính với nCoV.
Trump đã kêu gọi hàng nghìn người ủng hộ tuần hành tới Đồi Capitol khi quốc hội họp hôm 6/1 để xác nhận kết quả bầu cử. Điều đó dẫn đến hỗn loạn khi những người ủng hộ ông đột nhập vào tòa nhà, khiến các nhà lập pháp phải ẩn náu. Bạo loạn khiến 5 người chết và nhiều người bị thương. Một ngày sau bạo loạn, Trump hứa hẹn sẽ chuyển giao có trật tự cho chính quyền mới vào ngày 20/1.
Phương Vũ (Theo Reuters)