Tại trạm thu phí cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, lúc 0h ngày 15/3, tổ công tác thuộc Đội tuần tra hướng dẫn đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) và Trung tâm giám định ma tuý, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) gồm 7 cán bộ, chiến sĩ lập chốt để dừng xe, kiểm tra các tài xế ôtô.
Trong hơn một giờ, cảnh sát dừng hơn 50 ôtô các loại theo hướng từ Trung tâm TP Hà Nội đi Ninh Bình; mỗi tài xế mất khoảng 2 phút thổi vào máy đo nồng độ cồn, 5 phút để kiểm tra ma túy nhanh bằng nước tiểu.
Để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, mỗi tài xế dùng một ống thổi riêng và có thể tự bóc, kiểm tra ống trước khi thổi.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe ôtô trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ. Ảnh: Phương Sơn
Với hơn 50 phương tiện bị dừng kiểm tra, tổ công tác phát hiện một tài xế 42 tuổi ở Nga Sơn (Thanh Hóa) vi phạm nồng độ cồn 0.111 mg/l khí thở. Ông này bị tạm giữ phương tiện 7 ngày, xử phạt 6-8 triệu đồng và tước bằng lái 10-12 tháng.
Trưa cùng ngày, tại cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, Đội tuần tra số 4 dừng hàng chục xe ôtô, phát hiện một nam tài xế xe bán tải ở TP Thái Nguyên dương tính với ma túy. Anh này thừa nhận đã sử dụng ma túy tổng hợp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý theo quy định (xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng).
Tối 15/3, lãnh đạo Cục CSGT cho biết, trong hôm nay, hàng nghìn CSGT trên toàn quốc ra quân và phát hiện, xử phạt hơn 600 tài xế vi phạm nồng độ cồn (riêng các tuyến cao tốc gần 90 người), hai tài xế vi phạm về ma túy.

Ngoài kiểm tra nồng độ cồn, cán bộ Trung tâm giám định ma tuý sẽ kiểm kiểm tra nhanh ma tuý với tài xế nghi vấn. Ảnh: Phương Sơn
Theo Trung tá Phạm Đức Đông - Phó trưởng Phòng Hướng dẫn công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ (Cục CSGT), đây là đợt cao điểm trên toàn quốc, vì vậy cảnh sát không chỉ tuần tra trên cao cao tốc mà còn các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, quốc lộ; nơi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông; khu vực quán bar, vũ trường, nhà hàng...
"Qua ngày đầu tiên cho thấy về cơ bản người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hiệu lệnh của cảnh sát, chỉ một số trường hợp có hành vi chống đối hoặc cố tình vi phạm", Trung tá Phạm Đức Đông nói.
Đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy được thực hiện từ ngày 15/3 đến ngày 31/12 trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc, quốc lộ và những tuyến đường trong đô thị, đặc biệt là những tuyến vận tải hành khách đi du lịch.
Theo số liệu của Cục CSGT, trong năm 2020, lực lượng chức năng trên toàn quốc xử phạt trên 185.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 1,42% so với năm 2019; xử lý trên 1.400 tài xế dương tính với ma tuý, tăng 59,50% so với năm 2019. Hai tháng đầu năm 2021, cảnh sát xử phạt 45.400 trường hợp vi phạm cồn; 349 trường hợp dương tính với ma tuý.