Vì sao phải xử phạt karaoke cho tương xứng với tính chất tập thể của hành vi này? Vì nếu chúng ta đưa ra một mức phạt chung (ví dụ như 10 triệu đồng) cho hành vi này thì chỉ răn đe được cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ (từ một đến ba người). Nhiều ý kiến đã tranh luận sau bài viết 'Phạt 10 triệu đồng để ngăn karaoke tra tấn hàng xóm'.
Nếu một nhóm đông hơn thì sẽ mất dần tính răn đe vì lúc này nếu những người vi phạm "chia đều" số tiền phạt thì mức phạt bình quân mỗi người vi phạm, rõ ràng sẽ không còn cao, từ đó mất tính răn đe.
Lấy ví dụ một nhóm nhiều hơn 10 người bị phạt 10 triệu đồng, quy ra mỗi người chưa đến một triệu đồng, thì rõ ràng không có nhiều tính răn đe. Do vậy, cần mức xử phạt lũy tiến theo số người vi phạm.
Thứ hai, khi một nhóm càng đông người, ngoài việc càng ồn ào thì còn gây ra tình trạng khác là "cậy đông hiếp yếu" dẫn đến việc cả một nhóm đông sẵn sàng thách thức luật pháp, nghiêm trọng hơn sẽ dễ dẫn đến tình huống nhóm đông sẵn sàng gây gổ hay gây mất an ninh trật tự khu phố. Thực tế, các vụ đánh nhau trên đường phố đã chứng minh nhóm càng đông thì càng dễ thách thức pháp luật, vì vậy phải có chế tài thật mạnh cho các hành vi mang tính tập thể.
>> Cả khu phố không làm gì được hàng xóm hát karaoke tra tấn
Do đó tôi mạnh dạn đề xuất các mức xử phạt lũy tiến như sau cho hành vi karaoke tra tấn:
Thứ nhất, phạt tiền 10 triệu đồng mỗi người với nhóm có từ một đến ba người cùng vi phạm, cho lao động công ích 60 ngày
Thứ hai, phạt tiền 15 triệu đồng mỗi người với nhóm có từ bốn đến chín người cùng vi phạm, cho lao động công ích 60 ngày, tịch thu tất cả thiết bị khuếch tán âm thanh, thiết bị phát hình ảnh và nội dung cho mục đích vi phạm.
Thứ ba, phạt tiền 20 triệu đồng mỗi người với nhóm có từ 10 đến 19 người cùng vi phạm, lao động công ích 60 ngày, tịch thu tất cả thiết bị khuếch tán âm thanh, thiết bị phát hình ảnh và nội dung cho mục đích vi phạm.
Thứ tư, phạt tiền 50 triệu đồng mỗi người với nhóm có từ 20 người trở lên cùng vi phạm, lao động công ích 60 ngày, tịch thu tất cả thiết bị khuếch tán âm thanh, thiết bị phát hình ảnh và nội dung cho mục đích vi phạm.
Với mức phạt lũy tiến theo số người vi phạm như vậy, chắc chắn sẽ đảm bảo tính răn đe, đồng thời tính tập thể cùng vi phạm sẽ chấm dứt. Và quan trọng hơn là lực lượng chức năng phải kiên quyết xử phạt để luật pháp được thực thi nghiêm minh. Mong các bạn cùng góp ý thêm để chung tay dẹp bỏ vấn nạn này.
Nguyễn Trung Nghĩa
- Mua máy đo tiếng ồn để đối phó hàng xóm hát karaoke ồn ào
- Một mình tôi 'tuyên chiến' với bốn hàng xóm mở karaoke tra tấn
- Hàng xóm tổng tấn công vợ chồng tôi vì phàn nàn karaoke ồn ào
- 'Bảo bối' xử phạt karaoke tra tấn
- Tổ trưởng khu phố mở loa thùng hát karaoke cho 'vui làng vui xóm'
- 'Đã đến lúc cấm hoàn toàn karaoke tra tấn tại gia'