Tết đến, việc hát karaoke loa kéo công suất lớn tràn lan làm tôi thấy sợ. Có tới 92% độc giả đồng tình với việc phạt nặng hành vi này trong câu hỏi khảo sát ở bài viết 'Phạt nặng như vượt đèn đỏ mới dẹp được nạn karaoke ồn ào'.
Rất nhiều án mạng đã xảy ra vì hàng xóm hát karaoke. Sức khoẻ của người già, trẻ em, người lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu sau 22h đêm mới có thể xử phạt. Thế nhưng việc giải quyết vấn nạn trên còn rất thờ ơ trong thời gian dài. Tại sao chúng ta lại thờ ơ với một vấn đề ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ toàn dân như vậy?
Việc tuyên truyền, tạo hương ước, cam kết...hoàn toàn không hiệu quả trên quy mô toàn quốc. Do vậy, tôi đề xuất nên luật hoá ngay việc phạt nặng phát âm thanh qua thiết bị tăng âm (hát karaoke và các hình thức khác) như nhiều quốc gia đã làm:
- Việc phát âm thanh qua thiết bị tăng âm buộc phải có phòng cách âm đạt tiêu chuẩn.
- Các sự kiện ngoài phòng cách âm có dùng thiết bị tăng âm bị cấm từ thứ hai đến thứ bảy bất kể âm lượng nhỏ hay lớn. Vào ngày chủ nhật, chỉ được phép hoạt động từ 10h đến 18h với âm lượng giới hạn và phải xin giấy phép cho mỗi lần.
- Nếu vi phạm, mức phạt là 8 đến 10 triệu đồng mà không cần phải thực hiện đo tiếng ồn. Như vậy, chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết vấn nạn karaoke tra tấn hàng xóm đang quá thịnh hành hiện nay chỉ bằng một luật đơn giản về thiết bị tăng âm.
Luật sẽ giúp xoả bỏ các vụ án liên quan karaoke và do đó góp phần chăm sóc sức khoẻ toàn dân.
Trần Trung Tình