"Khí đốt của Mỹ trên thị trường nội địa rẻ hơn 3-4 lần so với giá mà họ cung cấp cho người châu Âu. Đó là tiêu chuẩn kép", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ, cuối tuần qua.
Lãnh đạo Pháp cho biết vấn đề này nên trở thành chủ đề để thảo luận vì "liên quan tới sự chân thành trong thương mại xuyên Đại Tây Dương". Tổng thống Macron nói ông dự định đề cập chuyện này trong chuyến thăm Mỹ vào tháng 12.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Điện Elysee ở Paris ngày 13/10. Ảnh: Reuters.
Theo dữ liệu từ trang tin chuyên về giá dầu OilPrice, lượng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Mỹ sang Pháp tăng 421% trong 8 tháng đầu năm nay. Giá LNG tăng 1.094% chỉ trong tháng 8.
Bộ trưởng Kinh tế Tài chính Pháp Bruno Le Maire hôm 12/10 kêu gọi Mỹ giảm giá khí đốt khi châu Âu đang đối mặt khủng hoảng năng lượng. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck hồi đầu tháng cũng chỉ trích Mỹ cùng nhiều nước cung cấp khí đốt với giá "trên trời", cho thấy họ đang hưởng lợi từ xung đột Ukraine.
Nga từng cảnh báo Mỹ đang bán khí đốt với giá cao hơn "ba hoặc thậm chí bốn" lần so với Moskva, cho rằng châu Âu đang làm cho nền kinh tế của họ kém cạnh tranh hơn khi phải trả số tiền lớn như vậy cho các nhà cung cấp Mỹ.
Châu Âu đang đối mặt với mùa đông khó khăn khi toàn khu vực được dự báo rơi vào tình trạng thiếu khí đốt. Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom đã cắt mạnh nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong vài tháng qua, để đáp trả lệnh trừng phạt từ các nước này. Trước khi nổ ra xung đột tại Ukraine, khí đốt Nga đáp ứng khoảng 45% nhu cầu khí đốt của châu Âu.

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Bấm vào hình để xem chi tiết.
Ngọc Ánh (Theo Republic World/TASS)