Truyền hình quân đội Nga Zvezda hôm nay công bố video hệ thống pháo tự hành 2S19M2 Msta-S khai hỏa trong một cuộc diễn tập, thể hiện chế độ "tấn công đồng thời" với khả năng dội nhiều quả đạn xuống khu vực mục tiêu trong thời gian rất ngắn.
Trong video, hệ thống 2S19M2 bắt đầu khai hỏa với nòng pháo ở góc gần như thẳng đứng, sau đó liên tục hạ nòng và khai hỏa. 5 quả đạn trong loạt bắn này sau đó lao xuống khu vực mục tiêu gần như cùng lúc, trong khi tổ hợp 2S19M2 cơ động khỏi trận địa để tránh nguy cơ phản pháo.
Pháo 2S19M2 khai hỏa liên tiếp trong video công bố hôm nay. Video: Zvezda.
2S19 Msta-S là hệ thống pháo tự hành chủ lực trong biên chế Nga, sử dụng vũ khí chính là pháo 2A65 cỡ nòng 152 mm. Hệ thống đặt trên khung gầm xe tăng T-80 nhưng dùng động cơ diesel của xe tăng T-72, cho phép nó đạt tốc độ tối đa khoảng 60 km/h. Đây cũng là một trong những vũ khí được Nga sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch tại Ukraine, nhờ hỏa lực mạnh và khả năng cơ động cao.
Phiên bản Msta-S nguyên gốc có tốc độ bắn 6-8 phát/phút, trong khi biến thể hiện đại hóa 2S19M2 đạt tốc độ 10 phát/phút. Tổ hợp 2S19M2 được trang bị hệ thống điều khiển hoả lực tự động mới và bản đồ kỹ thuật số, giúp tăng tốc độ định vị mục tiêu trong điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp.
Hệ thống 2S19M2 có tầm bắn tối đa 25 km với đạn nổ mảnh tiêu chuẩn và 36 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ phản lực. Nó còn có khả năng sử dụng đạn pháo thông minh Krasnopol và Krasnopol-M, vốn không tương thích với hệ thống nạp đạn trên mẫu 2S19 nguyên bản. Mỗi quả đạn Krasnopol có tầm bắn tối đa 40 km, dẫn đường bằng laser và có thể đánh trúng mục tiêu di chuyển với tốc độ 35 km/h.
Vũ Anh (Theo Zvezda)