Trả lời:
Mắt đỏ chỉ kéo dài trong vài giờ, do phản ứng của của cơ thể trước các tác nhân kích thích tại mắt như khi dụi mắt, có vật lạ bay vào, khô mắt, sau khi khóc... Trường hợp này, đỏ mắt có thể tự hết sau vài giờ khi đã được loại bỏ tác nhân kích thích.
Đau mắt đỏ hay bệnh viêm kết mạc do virus nên rất dễ lây, thường xảy ra ở một bên mắt, sau đó lan sang mắt còn lại. Bệnh khiến mắt ra nhiều gỉ trong, trắng, có thể gây sốt cao, mệt mỏi.
Trường hợp đau mắt do vi khuẩn khiến một mắt hoặc cả hai có gỉ màu ngà đục, kèm theo cộm, ngứa, khó mở mắt vào buổi sáng. Nhiều người bị dị ứng thời tiết, bụi bị dị ứng cũng khiến mắt đỏ, sưng phù nề, ngứa.
Khi bị đau mắt đỏ, bạn cần giữ vệ sinh tay, mắt sạch sẽ, hạn chế dụi mắt. Không sử dụng chung nước nhỏ mắt giữa mắt đỏ và mắt còn lại.
Hạn chế sử dụng khăn mặt để lau mắt hay dùng chung khăn mặt, hay sử dụng tăm bông, bông ẩm để vệ sinh mắt. Tránh cho mắt tiếp xúc với bụi, nước bẩn. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt các loại thuốc có tác dụng giảm đỏ mắt, ngứa mắt.
Người bệnh cần nghỉ ngơi ở nhà từ 7-10 ngày. Có thể chườm lạnh giúp mắt giảm sưng, giảm khó chịu ở mắt. Người sau khi khỏi bệnh cần sát khuẩn kính, giặt sạch chăn gối, khăn mặt để tránh tái nhiễm.
Có thể mang kính bảo vệ mắt, ngăn ngừa lây bệnh cho các thành viên khác trong gia đình. Tái khám mỗi hai đến ba ngày, theo hẹn của bác sĩ.
TS. BS Hà Huy Thiên Thanh
Khoa nhãn Khoa, Trung tâm mắt trẻ em FSEC