Đây là một trong ba nội dung thỏa thuận hợp tác của ba đơn vị, ký kết vào chiều 15/4. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (TAMRI), cho biết các bên đang xây dựng đề cương triển khai cho nghiên cứu nói trên.
Theo giáo sư Tuấn, nghiên cứu và dữ liệu liên quan hai tác nhân virus hợp bào hô hấp RSV và vi khuẩn phế cầu tại Việt Nam còn hạn chế. Trong khi đó, phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết... khiến nhiều người tử vong trên thế giới, trong đó có nhóm dưới 5 tuổi. Còn RSV khiến trẻ em mắc các bệnh ở đường hô hấp dưới, ví dụ viêm mũi họng, viêm phổi và phế quản... Người già và có bệnh nền nhiễm RSV sẽ tăng tỷ lệ nhập viện, tử vong.
Vì vậy, hợp tác nghiên cứu lần này sẽ giúp chuẩn bị dữ liệu để dự báo quy mô, diễn biến dịch, chuẩn bị sẵn sàng và nghiên cứu vaccine, mở ra cánh cửa cho những lần hợp tác rộng và sâu hơn trong tương lai. Sự kiện cũng tạo cơ hội cho hệ thống bệnh viện và viện nghiên cứu Tâm Anh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ Pfizer trong thử nghiệm lâm sàng. Còn TAMRI có đội ngũ chuyên gia, thế mạnh về khoa học dữ liệu, khoa học cơ bản nên có thể hỗ trợ Pfizer phân tích dữ liệu, gen...
Đối với Hệ thống tiêm chủng VNVC, bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc cung ứng, cho biết sẵn sàng tham gia nghiên cứu, đầu tư cho khoa học để hướng tới phát triển vaccine mới. Đơn vị đặt mục tiêu tiên phong mang vaccine mới, chất lượng cao về Việt Nam.
Đại diện PFizer, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Viện nghiên cứu Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TAMRI) ký kết hợp tác ngày 15/4. Ảnh: Thanh Tùng
Bên cạnh đó, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Viện nghiên cứu Tâm Anh và Tập đoàn Pfizer cũng hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai, ứng dụng kỹ thuật mới để đào tạo cán bộ y tế, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng; đảm bảo cung cấp vaccine mới tại Việt Nam; hỗ trợ các sáng kiến y khoa về bệnh truyền nhiễm từ bệnh viện và viện nghiên cứu của Tâm Anh. Toàn bộ hoạt động hợp tác nói trên sẽ kéo dài trong 3 năm, từ 2024 đến 2027.
Đại diện Pfizer cho biết việc hợp tác diễn ra trong thời điểm nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đang tăng nhanh chóng. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết áp dụng các giải pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức mà hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt. Đây cũng là mục tiêu quan trọng được các bên hướng đến.
Pfizer Việt Nam, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và TAMRI hy vọng sẽ nâng cao khả năng đưa ra quyết định của các chuyên gia, cải thiện các chương trình giáo dục, tăng nhận thức cho cộng đồng về phòng ngừa và quản lý bệnh, từ đó tăng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Chi Lê
Pfizer là tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, ra đời năm 1849, phát triển và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm các loại thuốc và vaccine như các mũi tiêm ngừa phế cầu, RSV, Covid-19...
VNVC là hệ thống tiêm chủng uy tín chất lượng, có mạng lưới 170 trung tâm tiêm chủng phân bố ở hơn 50 tỉnh thành, đội ngũ gần 10.000 bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn tay nghề cao. Đơn vị sở hữu hệ thống kho lạnh, dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) hiện đại, đạt chuẩn quốc tế với 4 kho lạnh tổng và hơn 170 kho lạnh đặt tại mỗi trung tâm tiêm chủng trên cả nước, khả năng lưu trữ cùng lúc hơn 400 triệu liều vaccine. VNVC liên tiếp được vinh danh là đơn vị dẫn đầu top 10 công ty dược uy tín hàng đầu tại Việt Nam.