"Đáng buồn thay, vì sự phản bội Hiến pháp của phe Cộng hoà tại Thượng viện, Tổng thống vẫn là mối đe dọa thường trực đối với nền dân chủ Mỹ, với sự khăng khăng rằng ông ta ở trên luật pháp và có thể mua chuộc các cuộc bầu cử nếu muốn", Pelosi nói ngày 5/2, sau khi Thượng viện Mỹ tuyên bố tha bổng ông Trump trong cả hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội đã được Hạ viện thông qua.
Pelosi nói thêm rằng "không thể có sự tha bổng nếu không có phiên tòa, và không có phiên tòa nào mà không có nhân chứng, tài liệu và bằng chứng".
![Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi phát biểu ở Washington tháng 10/2019. Ảnh: Reuters.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2020/02/06/pelosi1-2132-1580949707.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rsqn2xWJb2hMBEtASlfEAQ)
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi phát biểu ở Washington tháng 10/2019. Ảnh: Reuters.
Thượng viện Mỹ chiều 5/2, tức rạng sáng nay giờ Hà Nội bỏ phiếu với tỷ lệ 52 phiếu thuận 48 phiếu chống để tha bổng Trump trong cáo buộc lạm dụng quyền lực, xuất phát từ việc ông yêu cầu Ukraine điều tra ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, đối thủ đáng gờm của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Với cáo buộc cản trở quốc hội, Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 53 phiếu thuận 47 phiếu chống để tha bổng Tổng thống.
Động thái được xem là chấm dứt những nỗ lực của Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ dẫn đầu nhằm xem xét bãi nhiệm Trump từ tháng 9/2019. Hạ viện chuyển hai điều khoản xem xét bãi nhiệm Trump lên Thượng viện hồi tháng một.
Bà Pelosi xé bản sao Thông điệp liên bang. Video: ABC News.
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Hạ viện dâng cao sau khi bà Pelosi hôm 5/2 xé bản sao Thông điệp Liên bang khi Tổng thống Mỹ vừa đọc xong. Trước đó, ông Trump từ chối bắt tay bà Pelosi khi bước lên bục phát biểu và hai bên tiếp tục cho thấy thái độ lạnh nhạt cho tới khi ông chủ Nhà Trắng kết thúc thông điệp.
Mai Lâm (Theo AFP)