"Chúng ta phải tiếp tục đi theo hướng gây áp lực lên ngành năng lượng Nga và nguồn thu nhập chính của nước này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video được phát tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Praha, Cộng hòa Czech ngày 7/10.
Ông Zelensky cũng cảm ơn EU vì thông qua loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, mở rộng lệnh cấm xuất nhập khẩu và đưa một số cá nhân vào danh sách đen sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi "phi quân sự hóa nhà máy điện Zaporizhzhia, không chỉ thiết bị quân sự mà toàn bộ lực lượng Nga tại nhà máy", khẳng định điều này "cần thiết cho an toàn hạt nhân và để Ukraine có đủ điện xuất khẩu".

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev ngày 16/8. Ảnh: Reuters.
Ông Zelensky nói có khoảng 500 người Nga đang ở nhà máy Zaporizhzhia, cơ sở mà Tổng thống Vladimir Putin ngày 5/10 ký sắc lệnh đề nghị chính phủ Nga kiểm soát và coi đây là tài sản liên bang.
Chưa rõ Nga sẽ vận hành nhà máy Zaporizhzhia thế nào và có cử chuyên gia trong nước tới đây hay không. Lực lượng Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia từ tháng 3, song cơ sở vẫn do kỹ thuật viên Ukraine vận hành.
Nga chưa bình luận về các tuyên bố của Tổng thống Ukraine.
Các chính phủ châu Âu cáo buộc Điện Kremlin vũ khí hóa năng lượng, cho rằng chiến lược của Nga là cắt giảm nguồn cung khí đốt để gây đau đớn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp ở châu lục, khiến người dân phản đối chính sách trừng phạt hiện tại của châu Âu với Nga và buộc các nước ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
Nga bác bỏ cáo buộc này, cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng những trục trặc kỹ thuật trên đường ống đã cản trở nước này chuyển khí đốt cho châu Âu.
Các nước trong khối EU nhiều tháng qua chật vật tìm nguồn cung thay thế cho khí đốt Nga, vốn bị cắt giảm sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, trong đó có tăng cường nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG).

Những đường ống chuyển khí đốt Nga cho châu Âu. Bấm để xem chi tiết.
Nguyễn Tiến (Theo AFP)