"Diễn biến thực tế tốt hơn dự báo từ nhiều chuyên gia. Theo Bộ Phát triển Kinh tế, GDP Nga 11 tháng đầu năm 2022 giảm, nhưng chỉ giảm 2,1%", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại cuộc họp với hàng loạt quan chức, trong đó có bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương, hôm nay.
"Một số chuyên gia trong nước, chưa kể chuyên gia nước ngoài, dự báo mức suy giảm 10% và 15%, thậm chí 20%. Tính chung cả năm, GDP Nga dự báo giảm 2,5%", ông Putin cho biết thêm. Theo ông chủ Điện Kremlin, giới chức Nga cần kích thích tăng trưởng tiền lương thực tế.
Kinh tế Nga khởi đầu năm 2022 tương đối tích cực, với GDP quý I tăng 3,5%, sau đó đi xuống do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của Moskva ở Ukraine từ cuối tháng 2.
Dưới loạt lệnh trừng phạt, Nga phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu năng lượng, chiếm 40% nguồn thu ngân sách liên bang. Nga ngày 10/1 đã ghi nhận thâm hụt ngân sách tương đương 2,3% GDP trong năm 2022, gấp hơn hai lần mục tiêu đặt ra.
Trong khi thừa nhận có những khó khăn, giới chức Nga cho rằng kinh tế nước này đang dần phục hồi và các lệnh trừng phạt sẽ tác động ngược trở lại phương Tây khi giá năng lượng tăng, đẩy lạm phát lên cao.
Như Tâm (Theo Reuters)